Honda giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012

Ngày 29/10, "đại gia” ngành sản xuất ô tô của Nhật Bản Honda Motor thông báo hạ dự báo lợi nhuận của hãng trong năm tài khóa 2012 (tính đến tháng 3/2013), trong bối cảnh đồng yên tăng giá và doanh số sụt giảm tại thị trường Trung Quốc do ảnh hưởng của làn sóng bài Nhật, bùng phát sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một phần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkacu và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo thông báo mới, Honda chỉ hy vọng đạt được 375 tỷ yên lãi ròng trong năm tài khóa 2012, giảm 20,2% so với mức dự báo 470 tỷ yên được công bố trước đó. Ngoài ra, hãng cũng hạ dự báo lãi hoạt động 16,1% xuống còn 520 tỷ yên và doanh thu giảm 4,9% xuống còn 9.800 tỷ yên. Hãng sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản này cũng cắt giảm 180.0000 chiếc ô tô bán ra thị trường toàn cầu, xuống còn 4,12 triệu chiếc trong năm 2012.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Riêng tại thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới, Honda cũng đã hạ chỉ tiêu tiêu thụ 750.000 xe, xuống còn 620.000 xe trong năm nay. Quyết định trên được Honda đưa ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mới đây, một hãng sản xuất ô tô danh tiếng khác của Nhật Bản là Toyota cũng thông báo từ bỏ chỉ tiêu kỷ lục sản xuất 10 triệu chiếc xe trong năm nay.

Trong tháng 9 vừa qua, mức tiêu thụ ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc đã giảm đáng kể, với doanh số bán ra của Toyota giảm 48,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống 44.100 xe, của hãng Nissan giảm 35,3% xuống 76.066 chiếc và của hãng Honda giảm 40,5%. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ căng thẳng trên.


TTXVN/Tin tức

Honda thu hồi 268 ngàn  xe CR-V
Honda thu hồi 268 ngàn xe CR-V

Tập đoàn xe ôtô Honda của Nhật Bản lại thu hồi hàng trăm nghìn xe tại thị trường Bắc Mỹ do trục trặc kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN