Hơn 800 doanh nghiệp 'không cánh mà bay'

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay trong toàn tỉnh có trên 800 doanh nghiệp "không cánh mà bay", chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Riêng 9 tháng đầu năm 2012 đã có trên 200 doanh nghiệp tự xóa sổ.

 

Tình trạng "mất tích" của các doanh nghiệp có nhiều nguyên nhân, do làm ăn không hiệu quả, nợ nần, chuyển đổi ngành nghề... Điều đáng lưu ý là hầu hết doanh nghiệp này đều trốn thuế, nợ thuế lên tới hàng chục tỷ đồng và đều không làm thủ tục giải thể, ngừng hoạt động hoặc phá sản… khi ngừng hoạt động, nên vẫn tồn tại trong danh sách của các cơ quan quản lý.

 

Trước tình hình trên, ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các ngân hàng thương mại trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để cứu doanh nghiệp. Đối với số doanh nghiệp "mất tích", các cơ quan chức năng cần rà soát, xác định từng trường hợp để tiến hành xử lý. Các doanh nghiệp giải thể, phá sản phải làm thủ tục theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. "Đây là biện pháp nhằm tiến tới triển khai chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như mong muốn" - ông Phạm Thành Tươi nhấn mạnh.

 

Tỉnh Cà Mau hiện có trên 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ với tổng vốn đăng ký kinh doanh lên tới trên 13.000 tỷ đồng, thu hút trên 20.000 lao động làm việc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do biến động của tình hình kinh tế thế giới cộng với những khó khăn trong nước, đã có hàng trăm doanh nghiệp lỗ nặng, nợ nần chồng chất, dẫn tới giải thể hoặc phá sản.

 

Trần Thành Nên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN