Hơn 120 tấn hàng phục vụ Côn Đảo dịp Tết

Ông Trương Văn Thôi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, 33 doanh nghiệp trên địa bàn đã chuyển 120 tấn hàng hóa ra Côn Đảo phục vụ nhu cầu sắm sửa trong dịp Tết Nguyên đán của người dân.

Hàng hóa thuộc 5 loại mặt hàng: Lương thực, thực phẩm; đồ uống; hóa mỹ phẩm; may mặc và hàng tiêu dùng. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, tất cả các mặt hàng đều có nguồn gốc, sản xuất tại Việt Nam và đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bán đúng giá niêm yết.

Đông đảo người dân Côn Đảo mua sắm Tết ngay sau khi doanh nghiệp trưng bày hàng hóa. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp toàn bộ kinh phí vận chuyển hàng hóa ra Côn Đảo cùng các chi phí thuê mặt bằng, dựng gian hàng, điện, nước, vệ sinh, tuyên truyền, nhân công phục vụ. Theo đó, tỉnh bố trí ngày 14/1, tàu Côn Đảo 09 chở 50m3 hàng hóa và tàu Côn Đảo 10 chở 175m3 hàng hóa ra đảo để từ ngày 15/1 bắt đầu bán phục vụ nhân dân. Trong dịp này, các doanh nghiệp cũng đăng ký bán giảm giá từ 10-20% cho người tiêu dùng.

Dịp này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh đã trao 50 phần quà gồm lương thực, thực phẩm tặng các hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Côn Đảo không có điều kiện sắm sửa đón Tết.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Giao lưu nghệ thuật Xuân Chiến sĩ 2017 tại Côn Đảo
Giao lưu nghệ thuật Xuân Chiến sĩ 2017 tại Côn Đảo

Tối 15/1, tại huyện Côn Đảo, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Chiến sĩ 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN