Hội chợ ''hàng Việt'', bán hàng… ngoại

Hội chợ thương mại "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra tại Bạc Liêu từ ngày 29/12/2010 đến 5/1/2011. Hội chợ thu hút hơn 150 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Xét về mặt khách quan, đây là một hoạt động thương mại tích cực, không những tạo điều kiện tốt cho người tiêu dùng địa phương tiếp cận với hàng Việt Nam mà còn là dịp quảng bá thương thiệu hàng sản xuất trong nước, các mặt hàng đặc thù của địa phương đến với người tiêu dùng.


Nhưng đáng tiếc là nhiều người đến với hội chợ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hội chợ ''hàng Việt" nhưng hàng ngoại lại được bày bán tràn lan.

Chị Trần Khánh Linh, thành phố Bạc Liêu cho biết, bản thân rất thích sử dụng hàng Việt, đặc biệt là các mặt hàng gia dụng, nội trợ, may mặc… nhưng khi đến đây rất thất vọng vì hàng Việt bị hàng ngoại mang nhãn hiệu các nước Hàn Quốc, Trung Quốc… lấn át.

Mở hội chợ thương mại, đặc biệt là hội chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là việc làm rất cần thiết nhưng xem ra trong quá trình tổ chức thực hiện, khâu lãnh đạo, tổ chức của ngành chức năng "có vấn đề" nên hội chợ đã tự làm lu mờ đi ý nghĩa, tự đánh mất thương hiệu hàng Việt ngay trên sân nhà với kiểu kinh doanh “treo đầu dê bán thịt chó”. Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng kinh doanh kiểu này.

Trước đó, tại các lần tổ chức hội chợ hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn ở Bạc Liêu, hàng ngoại "xâm nhập" tràn lan, gây bất bình cho người tiêu dùng nơi đây.

Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN