Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội và Viêng Chăn hợp tác, kinh doanh

Thời gian qua Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) có rất nhiều chương trình hợp tác trên mọi góc độ được hai bên đánh giá hiệu quả và thiết thực. Điển hình, trung tuần tháng 3/2024, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác và tổ chức xúc tiến thương mại tại Thủ đô Viêng Chăn.

Chú thích ảnh
Ký kết hợp tác của các đơn vị thuộc Hà Nội và Viêng Chăn trung tại hội nghị hợp tác tuần tháng 3/2024 tại Lào. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thủ đô Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị để nghiên cứu và xây dựng chương trình hợp tác thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp của của hai Thủ đô kết nối, tìm hiểu môi trường hợp tác, kinh doanh.

Hội nghệ nhân, thợ giỏi thành phố Hà Nội đã ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác, chương trình hành động với nhiều Hội và Hiệp hội của Thủ đô Viêng Chăn – Lào như: Hiệp hội đồ gỗ Viêng Chăn, Hiệp hội Điêu khắc Viêng Chăn, Hội mây tre đan Viêng Chăn, Hội kim hoàn Viêng Chăn.

Với những bản ghi nhớ này, tới đây hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác, tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình kết nối, hướng dẫn, đào tạo tay nghề, nâng cao kỹ năng cho người thợ của các làng nghề trong lĩnh vực đồ gỗ, mây tre đan, kim hoàn, điêu khắc của Thủ đô Viêng Chăn. Các hiệp hội của Thủ đô Viêng Chăn sẽ lựa chọn, giới thiệu nghệ nhân, thợ của các làng nghề trong nhiều lĩnh vực để tham gia giao lưu, đào tạo nâng cao tay nghề. Hàng năm, hai bên nghiên cứu thống nhất các chương trình, kế hoạch nội dung hợp tác cụ thể để bắt tay hành động một cách hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thủ đô Hà Nội cho biết: Mỗi lần tổ chức xúc tiến đầu tư ở nước ngoài là một lần được tổ chức công phu, khó khăn nên thành phố Hà Nội luôn chú trọng vào tính hiệu quả, thực chất của các chương trình ký kết. Những cuộc xúc tiến đầu tư gần đây đều ký kết được nhiều biên bản thỏa thuận là cơ sở, điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp, hiệp hội bắt tay hợp tác, đẩy mạnh sản xuất. Ngoài việc đào tạo, nâng cao tay nghề thì những hoạt động qua lại giữa hai bên cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, phát triển du lịch, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của hai Thủ đô.

Theo UBND thành phố Hà Nội, năm 2023 ở lĩnh vực xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Lào đạt 119,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chiếm tỷ trọng 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Lào; sắt thép các loại chiếm tỷ trọng 6,5%; xăng dầu các loại chiếm tỷ trọng 9,1%; thức ăn gia súc và nguyên liệu chiếm tỷ trọng 2,5%.

Thời gian qua, Hà Nội và Viêng Chăn đã tổ chức Hội nghị phát triển vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ, sản phẩm Hà Nội - Viêng Chăn 2023” và khu gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nông sản tại Viêng Chăn; khảo sát thực tế tại các vùng trồng nguyên liệu nông sản và một số cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp (đồ gỗ, dệt vải, mây tre đan...) tại t Viêng Chăn, tỉnh Luông Pha Băng và khu vực lân cận. Thông qua hội nghị, 13 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết giữa doanh nghiệp, đơn vị Hà Nội với doanh nghiệp Lào về việc chuyển giao giống, kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu, thu mua nguyên liệu, bao tiêu đầu ra sản phẩm, mở ra cơ hội, hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp của hai bên. Cuối năm 2023, Hà Nội đã tổ chức khu gian hàng của thành phố Hà Nội tại Hội chợ That Luang 2023, thu hút 16 doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày và kết nối giao thương, giới thiệu những sản phẩm của Hà Nội, với những nét đặc trưng, riêng biệt, đặc biệt là các sản phẩm thuộc chương trình OCOP và các sản phẩm có giá trị cao...

Chú thích ảnh
Đại biểu Hà Nội và Viêng Chăn tham quan các gian hàng. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: năm 2024 thành phố Hà Nội có nhiều phương hướng, biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của nước Lào. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Viêng Chăn và Sở Công Thương Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, giúp hỗ trợ doanh nghiệp hai Thủ đô ngày càng hợp tác, phát triển. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên thực hiện nội dung của 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết tại các Hội nghị giao thương trong năm 2023.

Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức những hoạt động giao dịch, xúc tiến thương mại tại Lào hiệu quả, thông qua đó, hỗ trợ sản phẩm, doanh nghiệp hai bên cùng phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư, kinh doanh tại Lào nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ đó giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản… của hai bên thâm nhập được vào thị trường hai nước một cách thuận lợi, bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường hợp tác trong việc cung cấp thông tin về thị trường của mỗi bên để hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách kịp thời, phổ biến cơ chế, chính sách xuất khẩu cho doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Lào.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại để nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, hàng hóa và năng lực đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại của Hà Nội để doanh nghiệp Lào biết và tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư thông qua các ấn phẩm, đĩa CD, Website…

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, dựa trên kế hoạch hành động rất cụ thể, sát thực của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trong năm nay các hoạt động thương mại, giao lưu kinh tế, du lịch của Hà Nội và Viêng Chăn sẽ tập trung cao độ và đi vào hiệu quả, sát thực hơn.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 12/3, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN