Hồ thủy điện Tuyên Quang xả nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, để kịp khung thời vụ, hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023.

Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện xả nước thành 2 đợt trong thời gian 12 ngày. Ảnh tư liệu: Nam Sương/TTXVN

Theo đó, hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện xả nước thành 2 đợt trong thời gian 12 ngày. Đợt 1, từ 0 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 9/1/2023; đợt 2, từ 0 giờ ngày 1/2, đến 24 giờ ngày 8/2/2023. Như vậy, lần này chỉ có 2 đợt xả nước thay vì 3 đợt như những năm trước.

Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ban quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, các địa phương khẩn trương duy tu bảo dưỡng các công trình, trạm bơm, nạo vét hệ thống mương máng, bám sát lịch xả nước sẵn sàng các điều kiện dẫn nước tích trữ vào các ao, đầm và các vùng trũng, thấp.

Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân chủ động lấy nước đổ ải, trữ nước vào ruộng, đảm bảo có đủ lượng nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Quang Cường (TTXVN)
Nước lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế lên nhanh, hồ thủy điện Hương Điền xả nước
Nước lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế lên nhanh, hồ thủy điện Hương Điền xả nước

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, sáng 10/10, mực nước lũ trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh. Mực nước trên sông Hương đang ở mức trên báo động 1; sông Bồ dưới mức báo động 1 và sẽ lên báo động 2 vào trưa ngày 10/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN