'Hiệp giao đấu mới' giữa OPEC và các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong thời gian qua đã cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá dầu nhưng điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất dầu từ đá phiến của Mỹ rục rịch quay trở lại thị trường khiến nỗ lực của OPEC "đổ xuống sông xuống biển".

Theo CNN, sản lượng khai thác của OPEC giảm tới 139.000 thùng trong tháng 2. Riêng “đầu tàu” Saudi Arabia đã giảm 68.000 thùng/ngày so với tháng 1.

Một cơ sở khai thác dầu tại Amara, Iraq. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, tổng sản lượng của toàn bộ thành viên OPEC giảm xuống mức dưới 32 triệu thùng/ngày. Kết quả đạt được hơn cả kỳ vọng của OPEC và giá dầu trong những tháng qua đã nhích lên, tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu để các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ tranh thủ quay trở lại thị trường.

Việc tăng sản lượng dầu đá phiến Mỹ được đánh giá sẽ "làm khó" OPEC. Bởi muốn "tấn công" những nhà sản xuất dầu đá phiến, OPEC có thể phải quay lại sử dụng chiến thuật năm 2014 là tăng sản lượng khiến giá dầu đi xuống và các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ không thu được nhiều lợi nhuận. 

Đây rõ ràng là con dao hai lưỡi vì nó cũng gây áp lực lớn tới các nước thành viên OPEC có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ.

Mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra nhận định rằng từ năm 2017 tới năm 2019 sẽ là khoảng thời gian bùng nổ mạnh nhất những dự án khai thác dầu "khổng lồ" dẫn đầu bởi các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ và theo Goldman Sachs, điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến dư cung dầu trong các năm 2018-2019.

Hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm vào ngày 25/5 tới, OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp bàn thảo việc lựa chọn giữa lợi ích "thu nhập" từ việc giảm sản lượng khiến giá dầu tăng hay phải đối mặt với nguy cơ dài hạn là mất thị phần vào tay đối thủ.

Theo cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ, sản xuất dầu thô của nước này đã tăng ổn định, vượt 9 triệu thùng/ngày trong tháng 2 vừa qua. Số cơ sở khai thác dầu tại Mỹ cũng tăng gấp đôi kể từ tháng 5/2016.

Giá dầu hiện nay có nhiều thay đổi. Giá dầu giao trước đã giảm dưới mức 50 USD/thùng vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2016. Và giá dầu ngọt nhẹ Texas (WTI) trong phiên giao dịch ngày 22/3 đã đạt mức 48,14 USD/thùng.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Xuất hiện ‘gáo nước lạnh’ mới với giá dầu thế giới
Xuất hiện ‘gáo nước lạnh’ mới với giá dầu thế giới

Tưởng rằng giá dầu có thể tăng sau khi các nước sản xuất dầu đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhưng một số thông tin mới xuất hiện đã khiến hi vọng giá dầu tăng bền vững trong thời gian tới dường như bị dội một “gáo nước lạnh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN