Hậu Giang: Lợn hơi được giá, hiếm hàng

Từ giữa tháng 3 trở lại đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đột ngột tăng rất cao. Nhiều thương lái vào tận nông thôn tìm mua nhưng bà con còn rất ít lợn để bán.

Hiện giá lợn hơi đang được thương lái tìm mua ở mức từ 41.000 đến 42.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn mức giá cao nhất của năm 2010 là 10.000 đồng/kg. Tuy giá rất cao nhưng nhiều bà con không có lợn để bán. Nguyên nhân chủ yếu là trong năm qua, tình hình bệnh tai xanh trên lợn xuất hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh cùng với giá lợn hơi bị rớt trong khi giá thức ăn vẫn tăng cao nên nhiều bà con không dám đầu tư nuôi lại. Giá lợn hơi tăng cao, giá thịt tại các chợ cũng tăng cao làm cho sức mua mặt hàng này giảm mạnh. Theo các thương lái, do nhu cầu của các tỉnh tăng cao nên lợn sẽ còn tiếp tục khan hiếm và giá sẽ còn ở mức cao trong thời gian tới.

Ngọc Thiện

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN