Hãng ô tô Chrysler thu lãi lớn sau ba năm vỡ nợ

Ngày 30/1, Chrysler Group LLC, một trong ba hãng chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ thông báo trong năm 2012 hãng đã thu được một khoản lợi nhuận khá cao và trong năm 2013 này dự báo sẽ tiếp tục đà kinh doanh sáng sủa của năm 2012.

Trong năm 2012, hãng Chrysler thu về khoản lợi nhuận ròng 1,7 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là một kết quả khá bất ngờ sau ba năm kể từ khi hãng này phải nộp đơn xin bảo lãnh phá sản để sau đó ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với hãng Fiat của Italy.

Thông báo của Chrysler từ tổng hành dinh ở thành phố Detroit, bang Michigan cho biết trong năm 2012 hãng này thu về khoản lợi nhuận ròng 1,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức lợi nhuận 183 triệu USD của năm 2011. Năm 2011 là năm đầu tiên Chrysler làm ăn có lãi kể từ năm 1997.

Tổng doanh thu của Chrysler trong năm 2012 đạt 65,8 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2011. Tổng giám đốc điều hành của Chrysler, ông Sergio Marchionne cho biết công ty rất hài lòng với tình hình tài chính năm 2012.

Một nguyên nhân giúp làm ăn của Chrysler khá hơn là do doanh số bán ra của các loại xe do hãng chế tạo trong năm 2012 tại thị trường nội địa Mỹ tăng mạnh, tới 21% nhờ vào các mẫu mã xe mới được ưa chuộng như Chryler 200, Chrysler 300; Jeep Grand Cherokee, xe bán tải Dodge Ram 1500 và Fiat 500.

Ông Marchionne dự báo trong năm 2013 này hãng có thể thu lợi nhuận hơn 2 tỷ USD trong tổng doanh thu dự kiến đạt từ 72 tỷ USD đến 75 tỷ USD. Năm 2012, tổng số xe do Chrysler chế tạo được bán ra trên toàn cầu đạt 2,4 triệu chiếc và năm 2013 dự kiến có thể đạt từ 2,6 đến 2,7 triệu chiếc các loại.

Kết quả kinh doanh năm 2012 là một bước tiến lớn của Chrysler, một hãng mà cuối năm 2009 đã phải nộp đơn xin bảo lãnh vỡ nợ và phải sống dựa vào 12,5 tỷ USD tiền vay để tồn tại và sắp xếp lại cơ cấu. Sau vụ này, Chrysler đã buộc phải tạm đóng cửa 30 nhà máy trong vòng một tháng vì sản phẩm làm ra ế ẩm không tiêu thụ được.

Ngày 30/4/2009 Chrysler đã phải ký thỏa thuận sáp nhập với hãng Fiat của Italia để được Chính phủ Mỹ rót vốn và tránh được nguy cơ phá sản. Hiện tại Fiat đang sở hữu 58,5% cổ phần của Chrysler.


TTXVN/Tin tức





















Ford và Chrysler thu hồi hàng trăm nghìn xe do lỗi kỹ thuật
Ford và Chrysler thu hồi hàng trăm nghìn xe do lỗi kỹ thuật

Ngày 9/4, hãng chế tạo xe hơi Ford Motors lớn thứ hai của Mỹ và hãng Chrysler Motors đồng loạt ra thông báo thu hồi hàng trăm nghìn chiếc xe vừa chế tạo trong năm 2012 do lỗi kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN