Hàn Quốc thúc đẩy ký FTA với Việt Nam

Ngày 16/10, phát biểu khi chủ trì một cuộc họp chính sách của chính phủ, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong- won cho biết nước này sẽ thúc đẩy để ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Việt Nam và New Zealand vào trước cuối năm nay.

Thủ tướng Chung nêu rõ các cuộc đàm phán FTA đã được tiến hành với mỗi quốc gia vì Hàn Quốc tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình ở nước ngoài. Ông nói: "Trong nỗ lực trở thành một trong 10 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới, động lực thúc đẩy đằng sau nền kinh tế của chúng ta là xuất khẩu”.

Các cuộc đàm phán FTA giữa Hàn Quốc với Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong những tháng gần đây, song những bất đồng vẫn còn liên quan tới các điều khoản về hàng công nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.

Đàm phán giữa Hàn Quốc với Việt Nam cũng đang được tiến hành và các nhà lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Seoul hồi đầu tháng này đã tái khẳng định cam kết sẽ ký kết thỏa thuận trong năm 2014.

Trong khi đó, Hàn Quốc và New Zealand bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 về FTA tại Seoul hôm 15/10.


T.N

Tuyên bố chung Việt Nam - EU về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA
Tuyên bố chung Việt Nam - EU về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA

Tuyên bố chung Việt Nam - EU về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA đã được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN