Hàn Quốc mua nhiều vàng trong tháng 7

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/8 cho biết, Hàn Quốc đã gia tăng nắm giữ vàng trong tháng 7, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của dự trữ ngoại hối trị giá hơn 300 tỷ USD.

Thông báo của BOK cho biết, Hàn Quốc đã mua 16 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ vàng của quốc gia này lên 70,4 tấn, trị giá 2,98 tỷ USD vào cuối tháng 7.


Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc gia tăng nắm giữ vàng trong tháng 7 nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của dự trữ ngoại hối trị giá hơn 300 tỷ USD. Nguồn: Internet.


Động thái này đánh dấu lần mua vàng thứ ba của BOK kể từ khi ngân hàng tiến hành đợt mua vàng đầu tiên hồi tháng 7/2011. BOK mua vàng lần thứ hai vào tháng 11/2011.

Phát biểu với báo giới, ông Lee Jung, người phụ trách nhóm nghiên cứu chiến lược đầu tư thuộc Tập đoàn Quản lý dự trữ của BOK, cho biết "Thị trường tiền tệ ổn định và qui mô của dự trữ ngoại hối đã cho phép BOK mua vàng vào trong tháng qua”.

Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về các kế hoạch mua vàng trong tương lai.

Động thái trên của BOK diễn ra giữa lúc triển vọng kinh tế ảm đạm hơn và cuộc khủng hoảng nợ kéo dài của khu vực đồng euro làm tăng "sự thèm muốn" của các nhà đầu tư đối với những tài sản an toàn.

Vàng được nhiều người xem như là một cách để phòng ngừa rủi ro lạm phát và triển vọng kinh tế toàn cầu dễ vỡ đang làm cho vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn như là một tài sản an toàn.

BOK đã nỗ lực để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình bằng cách giảm bớt các phần tài sản bằng đồng USD.

Vàng thỏi chiếm tới 0,9% tổng dự trữ của Hàn Quốc vào cuối tháng 7. BOK cho rằng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trong tháng 7 chủ yếu là vì lợi nhuận đầu tư tăng lên.

Tổng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 314,35 tỷ USD vào cuối tháng 7, tăng 1,97 tỷ so với tháng trước.

Tính đến cuối tháng 6/2012, Hàn Quốc đứng thứ bảy thế giới về dự trữ ngoại hối.


TTXVN/ Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN