Giao thương Việt Nam-Brazil lần đầu vượt 3 tỷ USD

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil năm ngoái đạt trên 3 tỷ 173 triệu USD, tăng 36% so với năm 2013. Đây là năm đầu tiên giao thương giữa hai nước vượt ngưỡng 3 tỷ USD.

 

Phụ kiện điện thoại là sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Brazil. Ảnh: TTXVN


Theo thống kê của Bộ phát triển, công nghiệp và ngoại thương Brazil, năm 2014 Việt Nam xuất sang nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới này hàng hóa trị giá 1 tỷ 580,5 triệu USD và nhập 1 tỷ 592,8 triệu USD, tăng lần lượt 38,5%33,6% so với năm trước đó.

 

Việt Nam cung cấp cho Brazil chủ yếu là điện thoại và phụ kiện, giày dép, filê cá đông lạnh, sợi nhân tạo và sản phẩm điện tử, và nhập của quốc gia Nam Mỹ này phần lớn là ngô hạt, đậu tương và phụ phẩm thu được từ quá trình chiết suất dầu đậu tương, bông, nguyên liệu da giày, nguyên liệu thuốc lá, bột gỗ, phụ phẩm gà, hạt tiêu, phế liệu sắt thép…

 

Brazil là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước tăng mạnh trong khi giao dịch ngoại thương của Brazil năm 2014 giảm 5,7% so với năm trước đó, xuống 454 tỷ 161 triệu USD.

 

Năm 2013 trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil đạt 2 tỷ 333,4 triệu USD. Đây là năm đầu tiên giao thương giữa hai nước vượt ngưỡng 2 tỷ USD.


 

Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)


'Mẫu số chung' trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ
'Mẫu số chung' trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ

2015 sẽ là năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, và nếu đàm phán TPP được hoàn tất thì đó sẽ là động lực quan trọng để quan hệ kinh tế hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN