Giá vàng trượt dốc

Trong phiên 2/8, giá vàng tại Mỹ giảm phiên thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn chưa đưa ra hành động mạnh mẽ nào để thúc đẩy tăng trưởng.

 

Giá vàng tại Mỹ giảm phiên thứ tư liên tiếp. Nguồn: Internet.

 

Chiều cùng ngày, giá vàng giao ngay tại New York giảm 0,8% xuống 1.585,75 USD/ounce, sau khi rơi xuống 1.587,80 USD/ounce, mức thấp nhất trong một tuần vào đầu phiên; còn giá vàng giao tháng 12/2012 tại sàn COMEX đóng phiên giảm 16,60 USD xuống 1.590,70 USD/ounce.

 

Phillip Streible, chuyên gia hàng hóa thuộc R.J. O'Brien, nhận định thị trường vàng đi xuống, do sự thất vọng của giới đầu tư về các tuyên bố của FED và ECB. Mới đây, Chủ tịch ECB Mario Draghi khẳng định sẽ không có bất kỳ đợt mua trái phiếu nào từ giờ cho đến trước tháng 9/2012. Thị trường cũng chịu sức ép, sau khi FED tiếp tục "nói không" với chương trình nới lỏng có định lượng lần 3 (QE3), bất chấp đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế. Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng vẫn bị giới hạn, nhờ một số hoạt động đẩy giá lên trên thị trường.

 

Sang phiên 3/8, giá vàng trên thị trường châu Á không có nhiều thay đổi. Vào lúc 7 giờ 29 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại Xinhgapo giữ ở mức 1.588,66 USD; còn giá vàng giao tháng 12/2012 được giao dịch ở mức 1.591,90 USD/ounce.

 

Theo giới phân tích, hiện nay các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về thị trường lao động Mỹ, dự kiến sẽ công bố cuối ngày hôm nay. Tại Hồng Công (Trung Quốc), giá vàng vào đầu phiên này giảm 11,68 USD xuống 1.598,79 USD/ounce.

 

Trà My (Theo Reuters)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN