Giá vàng tăng nhẹ

Vàng kỳ hạn tăng giá nhẹ trên thị trường Mỹ trong phiên 27/6, khi giới kinh doanh chờ đợi một cách lo lắng Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6.

Chốt phiên này tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2012 tăng 3,5 USD (0,22%) lên 1.578,4 USD/ounce, theo đà tăng chung của thị trường hàng hóa và chứng khoán.

Tuy nhiên, giá vàng kỳ hạn không thể tăng cao dưới sức ép của đồng USD mạnh, khiến các mặt hàng được định giá bằng "đồng bạc xanh" trở nên đắt đỏ đối với nhà đầu tư sở hữu các ngoại tệ khác. Trong phiên này, thị trường thiếu hướng đi vững vàng vì giới đầu tư còn chờ đợi kết quả Hội nghị thượng đỉnh EU bàn cách giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu.

Mở cửa phiên 28/6 trên Sàn giao dịch Hồng Công (Trung Quốc), giá vàng giao ngay tiếp tục tăng 9,74 USD lên 1.585,81 USD/ounce.



TTXVN/ Tin Tức

Giá vàng giậm chân ở mức 1.571 USD/ounce
Giá vàng giậm chân ở mức 1.571 USD/ounce

Giá vàng gần như không thay đổi và giậm chân ở mức khoảng 1.571 USD/ounce trong phiên 27/6 trên thị trường châu Á, sau khi đã giảm mạnh phiên trước, khi nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhà đầu tư mua vào đồng USD làm "nơi trú ẩn an toàn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN