Giá vàng nhích nhẹ

Giá vàng kỳ hạn giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Mỹ, do kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp cuối tuần trước làm giảm hoạt động mua vào vàng làm "nơi trú ẩn an toàn", mặc dù giới kinh doanh vẫn quan ngại về tình hình tài chính tại Tây Ban Nha.

 

Giá vàng sáng nay tại thị trường châu Á chỉ nhích nhẹ. Nguồn: internet

 

Chốt phiên 8/6 tại Sàn giao dịch kim loại Niu Yoóc (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 1,1 USD/ounce (0,07%) xuống 1.627 USD/ounce. Mở cửa phiên 19/6 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay tăng 5,2 USD lên 1.636,65 USD/ounce.

 

Giới phân tích thị trường cho hay vàng đã kết thúc chuỗi 6 phiên tăng giá trước đó để đi xuống ngay trong phiên giao dịch đầu tuần mới khi thị trường phản ứng diễn biến mới từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Việc Đảng Dân chủ mới giành đa số ghế trong cuộc bầu cử cuối tuần trước tại Hy Lạp giúp làm dịu những quan ngại về khả năng nước này sẽ rời bỏ Eurozone, đồng thời giúp trấn an các thị trường, trong đó có thị trường vàng.

 

Giữa phiên 18/6 tại COMEX, giá vàng có lúc giảm tới 20 USD, cũng do tác động của một số yếu tố bên ngoài thị trường như đồng USD mạnh và giá dầu yếu đi. Tuy nhiên, giá kim loại quý này đã nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, sau khi lãi suất trái phiếu Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ khi nước này gia nhập Eurozone, với 7,18%, khiến giới đầu tư lo ngại về tình hình kinh tế nước này.

 

Trang Nhung (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN