Giá vàng giảm hơn 1% trong tuần qua



Trong tuần qua giá vàng đã giảm hơn 1%, trước sự mạnh lên của đồng USD và số liệu đáng thất vọng về kinh tế Mỹ.


Chốt phiên 2/7, tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 6,5 USD xuống 1.597,7 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này tương đương một nửa mức trung bình của 30 ngày qua.


Các nhà phân tích nhận định một loạt số liệu không mấy khả quan về hoạt động chế tạo của Mỹ châu Âu và châu Á đã đẩy giá vàng đi xuống. Tháng 6/2012 ghi dấu lần đầu tiên trong gần 3 năm qua hoạt động chế tạo của Mỹ sụt giảm. Thông tin này đã nối dài thêm chuỗi dấu hiệu cho thấy sức phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang sa sút.

 

Trong tuần qua giá vàng đã giảm hơn 1%. Ảnh: Internet


Trong khi đó, khu vực chế tạo của châu Âu và châu Á cũng u ám. Hiện tượng này cho thấy cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới "sức khỏe" kinh tế toàn cầu.


Song sang tới phiên 3/7, giá vàng giao tháng 8/2012 tại COMEX tăng 24,1 USD và đóng cửa ở mức 1.621,8 USD/ounce, trong bối cảnh một loạt thống kê kinh tế yếu ớt đang làm dấy lên hy vọng rằng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục trong phiên họp ngày 5/7. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ trở thành một nhân tố hậu thuẫn tích cực cho giá vàng. Phiên 4/7, thị trường nghỉ Lễ Quốc Khánh Mỹ.


Trong phiên 5/7 tại New York, thị trường vàng liên tục đi xuống, do tâm lý không muốn mua vào của nhà đầu tư sau dịp nghỉ lễ. Nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ở bên ngoài thị trường, chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm. Thêm vào đó, đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép bán vàng ra. Kết thúc phiên 5/7 tại COMEX, giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 12,4 USD (0,77%) xuống 1.609,4 USD/ounce.

 

Theo chuyên gia phân tích vàng Mike Daley thuộc PFGBest Group, hoạt động giao dịch trên thị trường vàng New York diễn ra thưa thớt với khối lượng ít trong phiên 5/7, do nhiều nhà kinh doanh và đầu tư chọn cách đứng ngoài thị trường để quan sát và chờ đợi hướng đi mới sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm.


Đến phiên 6/7, giá vàng kỳ hạn tại New York giảm gần 2%, trước số liệu "u ám" về thị trường việc làm Mỹ. Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 8/2012 giảm 30,50 USD xuống 1.578,90 USD/ounce. Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong quý II/2012 vẫn giữ ở mức 8,2% và nền kinh tế Mỹ bình quân tạo được khoảng 75.000 việc làm/tháng, chỉ bằng 1/3 so với mức 226.000 việc làm/tháng trong quý trước.

Theo giới chuyên gia, số liệu đáng buồn trên làm dấy lên mối lo sợ về tình trạng thiểu phát và hối thúc các nhà đầu tư chuyển hướng sang đồng USD như một nơi trú ẩn an toàn, đồng thời bán ra vàng, chứng khoán và một số hàng hóa khác.

 

Mặc dù một số nhà kinh tế cho rằng thông tin không mấy khả quan về thị trường việc làm có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiến hành một chương trình nới lỏng tiền tệ bổ sung (QE3), nhân tố sẽ hỗ trợ giá vàng, song hoạt động bán ra với khối lượng lớn trên thị trường đã xóa nhòa những hy vọng về động thái hỗ trợ mới của FED.


Một cuộc khảo sát của hãng Reuters đối với 15 nhà kinh tế của Phố Uôn cho hay có 65% cơ hội FED sẽ tung ra QE3. Trong khi đó, vàng tỏ ra đặc biệt nhạy cảm với các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Tháng 2/2012, giá vàng đã tăng 15%, sau khi FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất gần mức 0% cho tới cuối năm 2014.


Trà My (Tổng hợp)

 

Giá vàng áp sát mức đỉnh của 2 tuần
Giá vàng áp sát mức đỉnh của 2 tuần

Tại thị trường Singapore phiên sáng 4/7, giá vàng ngấp nghé mức cao nhất của 2 tuần qua, trong bối cảnh nhà đầu tư nuôi hy vọng về khả năng các ngân hàng trung ương sẽ triển khai chính sách tiền tệ thích hợp hơn để hỗ trợ kinh tế thế giới phục hồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN