Giá vàng có thể lên đến 1.600 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD tụt xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2009 so với các loại tiền tệ chính, và lạm phát gia tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là cao hơn dự kiến tại châu Âu và Trung Quốc.

Tại thị trường New York lúc 22 giờ ngày 15/4 (giờ Việt Nam) giá vàng tăng 8,3 USD lên 1.480,70 USD/ounce. Tại sàn giao dịch Xinhgapo vào sáng 15/4, giá vàng giao ngay đã tăng 3,81 USD lên 1.476,71 USD/ounce, sau khi có lúc đạt mức cao kỷ lục 1.479,35 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng lên mức cao mọi thời đại 1.480,5 USD/ounce.

Trong khi đó, báo cáo hàng năm của hãng tư vấn về kim loại quý GFMS vừa cảnh báo giá vàng thế giới có thể lên đến 1.600 USD/ounce từ nay đến cuối năm do sự hồi phục yếu của nền kinh tế toàn cầu, lạm phát và tình hình bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi.

Trong báo cáo “Khảo sát Vàng 2011” mới công bố, GFMS cho rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng mua vàng sẽ tiếp diễn trong năm nay. Giá vàng đầu tuần này tại thị trường Luân Đôn cũng lập mức cao kỷ lục 1.478,18 USD/ounce, nối tiếp xu hướng lên giá mạnh mẽ từ đầu năm 2011 do thị trường lo ngại tình hình lạm phát, đồng USD mất giá và triển vọng hồi phục kinh tế thế giới vẫn mờ mịt. Trong vòng một năm qua giá vàng đã tăng thêm 27%, đánh dấu năm tăng thứ 9 liên tiếp của mặt hàng chiến lược này.

Giá vàng tăng ngoài yếu tố nhu cầu về vàng vật lý còn do làn sóng đầu tư vào các quỹ tổng hợp ETF có nắm giữ cổ phiếu vàng ở các thị trường phương Tây. Tại thời điểm đầu tháng 4/2011, các quỹ ETF trên thế giới nắm giữ tổng cộng tới hơn 2.142 tấn vàng, so với 1.222 tấn vào cuối năm 2008.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Luân Đôn) – Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN