Giá vàng bất ngờ xuống dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng tại thị trường New York (Mỹ) bất giờ quay đầu giảm, trái ngược với xu hướng chung của thị trường khi mối lo ngại về khủng hoảng nợ ở châu Âu đang gia tăng.

Lúc 22 giờ 30 ngày 19/9 (giờ VN), giá vàng trên sàn giao dịch điện tử New York giảm 25,8 USD xuống 1.789,6 USD/ounce (tương đương 44,9 triệu đồng/lượng).

Tuy nhiên, trước đó tại Hồng Công, giá vàng lúc đóng ngày 19/9 đã tăng 42,22 USD so với phiên cuối tuần trước lên 1.818,22 USD/ounce. Chiều cùng ngày, giá vàng giao ngay tại Xinhgapo tăng 0,8% lên 1.820,29 USD/ounce (tương đương 45,68 triệu đồng/lượng).

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp kéo dài hai ngày từ 20 - 21/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Một số chuyên gia cho rằng bất kỳ gói kích thích kinh tế nào được tung ra cũng sẽ đẩy giá vàng đi lên. Tuy nhiên, MF Global cảnh báo giá kim loại quý này có thể đảo chiều vào cuối tuần này, nếu FED không đưa ra chương trình nới lỏng có định lượng tiếp theo (QE3).

Trong khi đó, nhà sản xuất vàng lớn thứ 3 thế giới, AngloGold Ashanti, dự đoán giá vàng có thể vọt lên mốc 2.200 USD/ounce vào năm 2012, trong bối cảnh triển vọng kinh tế của Mỹ và châu Âu vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN