Giá trị thị trường của Apple vượt 500 tỷ USD

Cổ phiếu của Apple đã tăng 1,31% trên sàn giao dịch Phố Wall ngày 27/2, đóng cửa phiên giao dịch trong ngày với mức vốn hóa thị trường vượt ngưỡng kỷ lục 500 tỷ USD.


Trước đó, nhà sản xuất iPhone, iPad, iPod và Mac đã vượt qua "đại gia" dầu mỏ ExxonMobil trong tháng 1/2012 để trở thành công ty Mỹ có giá trị thị trường lớn nhất. Apple cũng từng đánh bại "gã khổng lồ " phần mềm Microsoft vào tháng 5/2010 để trở thành hãng công nghệ có vốn hóa trị trường lớn nhất nước Mỹ. 



Nhờ doanh thu "khủng" từ iPhone 4S, lợi nhuận của Apple đã đạt mức kỷ lục vào quý IV/2011. Ảnh: Internet.



Cổ phiếu của Apple tăng giá "chóng mặt" trong vài năm trở lại đây, nhờ việc ra mắt một chuỗi các sản phẩm công nghệ được ưa thích, với iPod năm 2001, tiếp đến là iPhone năm 2007, và iPad năm 2010.


Apple báo cáo lợi nhuận của hãng đã đạt mức kỷ lục vào quý IV/2011, nhờ doanh thu "khủng" từ iPhone 4S. Lợi nhuận ròng của Apple cũng tăng hơn 2 lần trong quý I tài khóa 2012, lập kỷ lục 13,06 tỷ USD, trong khi doanh thu cũng tăng tương ứng từ 26,74 tỷ USD lên đỉnh cao của mọi thời đại" là 46,33 tỷ USD.


Mới đây, Apple thông báo sẽ ra mắt iPad phiên bản mới vào ngày 7/3. Theo trang công nghệ All Thing Digital của Down Jone, iPad 3 giữ nguyên hình dáng như mẫu hiện tại, nhưng có tốc độ nhanh hơn nhờ chip xử lý thế hệ mới và những cải tiến về đồ họa. Kể từ khi ra mắt dòng máy tính bảng đầu tiên đến nay, Apple đã bán ra thị trường hơn 55 triệu chiếc iPad.


Quỳnh Anh (Theo AFP)

Apple trình làng iPad 3 vào 7/3
Apple trình làng iPad 3 vào 7/3

Người khổng lồ công nghệ của Mỹ vừa thông báo sẽ chính thức ra mắt máy tính bảng iPad thế hệ mới vào ngày 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN