Giá thực phẩm nhích nhẹ, hoa quả biến động hơn

Ngày 29 Tết, tại thị trường Hà Nội, giá thực phẩm nhìn chung đã biến động hơn so với 2 hôm trước, với mức tăng khoảng từ 5- 10%. Tuy nhiên, mặt hàng hoa và quả hôm nay đã tăng mạnh.


Trao đổi với phóng viên Tin Tức, bà Nguyễn Thị Yến, tại ngõ 402 phố Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Tại chợ Mơ, giá một số mặt hàng thịt chỉ tăng nhẹ so với vài hôm trước, đơn cử: Giá thịt thăn là 110.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Còn tại chợ Hôm, giá thịt bò là 300.000 đồng/kg, cao hơn 25.000- 30.000 đồng/kg; thịt thăn là 120.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước. Mặt hàng gà ta cũng tăng so với trước từ 10.000- 20.000 đồng/kg, với giá bán từ 160.000- 170.000 đồng/kg…

Giá mặt hàng thịt không biến động nhiều. Chụp tại chợ Hôm sáng 29 Tết. Ảnh Lê Phú.


Giá gà ta tăng 10.000- 20.000 đồng/kg so với trước.


Tuy nhiên, không ít người dân đi chợ hôm nay phải thừa nhận, tăng giá “nóng” nhất vẫn thuộc về mặt hàng hoa, quả tươi. Tại chợ Hôm và khu vực Hàng Bún, cam canh chính hiệu được bán với giá 110.000 đồng/kg (trước là 90.000 đồng/kg); cam xanh trước là 45.000 đồng/kg, nay là 80.000 đồng/kg, riêng loại cam vàng nhích nhẹ, giá bán 27.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với trước. 


Giá hoa quả biến động mạnh.


Dịp Tết nghỉ dài nên quả bưởi được rất nhiều gia đình ưa thích. Giá bưởi Diễn được bán phổ biến ở mức 50.000 đồng/quả, trước là 35.000 đồng; thanh long hiện là 80.000 đồng/kg, trước là 40.000- 50.000 đồng/kg. Nhưng loại quả tăng giá kỷ lục nhất phải kể đến phật thủ, bòng, bưởi và chuối xanh. Tại một số chợ trung tâm ở Hà Nội, một nải chuối trung bình (từ 13- 15 quả) giá cũng trên dưới 100.000 đồng/nải, còn giá quả phật thủ và bòng, bưởi giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với thời điểm cách đây 1 tuần. Tại nhiều cửa hàng hoa quả ngoại nhập, lượng khách cũng đông nhưng không đến mức đổ xô, xếp hàng như năm trước. Trong đó, nho đen không hạt, táo Ambosia, cherry... đắt hàng nhất. Mặc dù giá tăng 30% so với ngày thường, nhưng lượng tiêu thụ vẫn tăng mạnh.


Giá quả phật thủ tăng gấp 2 thậm chí 3 lần so với tuần trước.


Không chỉ mặt hàng quả, giá hoa tươi cũng biến động mạnh. Đơn cử như giá hoa lay ơn hiện là 100.000 đồng/10 bông, tăng gấp 2 lần so với trước; hoa hồng được bán với giá 8.000- 10.000 đồng/bông, trước là 5.000 đồng/bông…

Ngay từ sáng sớm, tại cổng siêu thị lớn trên phố Trần Duy Hưng, hàng trăm xe máy, ô tô vẫn nườm nượp tiến vào. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Tin Tức, giá các mặt hàng tiêu dùng ở siêu thị không quá chênh so với chợ cóc. Thậm chí một số loại hoa quả còn rẻ hơn so với giá bán ngoài chợ.



Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, giá thực phẩm tại một số chợ trung tâm thành phố thường cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với các chợ nhỏ lẻ, ở xa trung tâm thành phố. “Tết Giáp Ngọ này, nhìn chung giá cả hàng hóa ổn định, hàng hóa phong phú; người dân sắm Tết không ồ ạt như trước; thời tiết ấm áp, thuận lợi khiến giá nhiều mặt hàng không tăng vọt, đặc biệt là rau, ngoại trừ một số rau cao cấp, trong đó có súp lơ tăng với giá bán 35.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với trước”, ông Phú cho biết.


Hiện tại, hầu hết các gia đình đã mua sắm Tết khá đầy đủ nên nên giá cả các mặt hàng bánh mứt kẹo không tăng. Hộp mứt Tết của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội có giá 50.000 đồng/hộp. Sản phẩm mứt Tết của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị là 50.000- 55.000 đồng. Giá mứt dừa 50.000 đồng/lạng.Trong khi thời gian gần đây, phong trào từ làm mứt cũng như đặt hàng qua người quen làm mứt dừa, mứt bí, hạt hướng dương lại đang “nở rộ”. Chị Nguyễn Minh Thu, phố An Dương (Hà Nội) nói: “Tôi không tin tưởng lắm vào chất lượng các sản phẩm mứt dừa bán ngoài chợ nên đã chọn mua mứt dừa tự làm của một người quen. Mứt dừa tự làm ăn giòn, ngon mà không có chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.


Trong 2 ngày nay (ngày 28 và 29 Tết), lượng người tới các siêu thị lớn ở Hà Nội tăng mạnh. Một trong những lý do khiến nhiều người chọn mua hàng tại siêu thị lớn bởi giá cả niêm yết rõ ràng, mặt hàng lại phong phú. Đến thời điểm này, giá niêm yết hàng hóa tại siêu thị vẫn không thay đổi so với trước. Tại Siêu thị Hapro Bách Khoa, giá mặt hàng bình ổn xúc xích loại ngon 250 g là 40.000 đồng/gói; pho mai Masadam 200g 73.000 đồng/túi; rau cải xanh, cải ngọt, cải ngồng 400 g vẫn được bán với giá hơn 5.000 đồng/túi…


Bài và ảnh Minh Phương- Lê Phú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN