Giá rau xanh tăng mạnh, thịt đứng yên

Sau kì nghỉ lễ tết Dương lịch 2017, các mặt hàng rau củ, quả tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên khan hiếm, giá được đẩy lên khá cao. Trong khi đó giá các loại thịt gia súc, gia cầm vẫn đang được giữ giá ổn định do nguồn cung dồi dào.


Giá rau xanh tăng mạnh


Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức ngày 3/1 tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Phước Long B (quận 9), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức)… các mặt hàng rau xanh đang được bán với giá khá cao. Theo đó, giá các mặt hàng rau xanh, củ quả đang cao hơn thời điểm trước Tết Dương lịch từ 2 - 3 lần. Chẳng hạn, rau xà lách cuộn đang ở mức cao ngất ngưởng với giá 50.000 – 60.000 đồng/kg, bí xanh có giá 30.000 – 40.000 đồng/kg, rau muống 20.000 đồng/kg, khoai tím 20.000 – 30.000 đồng /kg; rau cải xanh, rau ngót 20.000 – 30.000 đồng/kg, bắp cải trắng 25.000 đồng/kg, khổ qua 20.000 đồng/kg, cà chua 20.000 – 30.000 đồng/kg, khoai tây 55.000 – 60.000 đồng/kg…


Theo lí giải của các tiểu thương, giá các mặt hàng rau xanh, củ quả  đang ở mức cao là do lượng cung rau, củ quả tại các tỉnh miền Tây, Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, lũ lụt thời gian qua nên nhiều loại rau xanh bị hư hại, dập nát đã khiến lượng rau củ quả về các chợ lẻ có biến động nhiều về giá so với cùng kì tháng trước.

Nhiều mặt hàng rau xanh đua nhau tăng giá tại các chợ lẻ sau Tết dương lịch 2017

Chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương bán rau xanh tại chợ Phước Long B (quận 9) chia sẻ: "Hơn 2 tuần nay, lượng rau xanh nhập về rất thất thường, đặc biệt là những loại rau ăn lá, nhiều hôm đi lấy hàng còn không có. Nguyên nhân là do các tỉnh trồng rau xanh cung cấp cho thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên bị hụt nguồn cung".


Các mặt hàng rau củ, quả đua nhau tăng giá cũng khiến nhiều bà nội trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh phải xem xét, cân đối lại chi tiêu hàng ngày. Chị Lê Thu Vân (ngụ ở quận 9) cho biết: "Bây giờ xách giỏ ra chợ mua rau xanh còn đắt hơn mua thịt, cá. Ngày trước đi chợ mua rau xanh chỉ cần 20.000 – 30.000 đồng là có đủ rau xanh cho cả nhà 5 người ăn trong vòng 2 ngày thì nay tôi phải mất 100.000 - 150.000 đồng mới có đủ rau xanh ăn trong 2 ngày".


Trong khi các chợ lẻ giá rau xanh tăng chóng mặt thì tại các chợ đầu mối vẫn đang khá ổn định về giá. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho hay đêm ngày 2/1 lượng hàng về chợ đạt 3.300 tấn, trong đó rau xanh chiếm 1.800 tấn. Giá các mặt hàng rau xanh về chợ có tăng, giảm tùy loại. Nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, lũ lụt khiến nhiều mặt hàng rau củ quả bị hư hại nên cũng hụt hàng nhưng không đáng kể. Một số khác do nhà vườn đang “đẩy hàng” ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc bởi nơi đây nguồn hàng rau, củ quả cũng  không nhiều cho nên khu vực miền Nam cũng có một số mặt hàng khan hiếm. Tuy nhiên, nguồn cung rau xanh, củ quả về chợ hiện vẫn ổn định so với mấy ngày trước. 


Trong khi đó, các mặt hàng rau, củ quả từ Đà Lạt vẫn đang có giá ổn định, như cà chua 15.000 đồng/kg, xà lách cuộn có giá 30.000 đồng/kg, xà lách xoong 18.000 đồng/kg, khoai tây 32.000 – 35.000 đồng/kg… Một số mặt hàng đang giảm giá là củ cải trắng giảm 1.000 đồng/kg, cần nước giảm 3.000 đồng/kg, bông cải trắng giảm giá còn 12.000 đồng/kg... Một số mặt hàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết đang tăng giá như củ kiệu (hành) có giá 40.000 đồng /kg, tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg; các loại rau sống có giá 20.000 -25.000 đồng/kg...


Lí giải nguyên nhân các mặt hàng tại chợ lẻ tăng giá gấp 2-3 lần so với chợ đầu mối, bà Hà cho biết thông thường tiểu thương thuê chở khoảng 5 – 7 tấn hàng với giá dao động từ khoảng 4 – 5 triệu đồng về các chợ lẻ. Khi về chợ lẻ, tiểu thưởng còn phải cộng thêm phí thuê sạp, xăng xe… cho nên các mặt hàng rau, củ quả được đẩy giá lên cao. Thực tế, hàng hóa tại chợ đầu mối không thiếu hụt nhiều như tiểu thương tại chợ lẻ thông báo với khách hàng nhưng do tâm lý sợ bán ế nên một số tiểu thương tại chợ lẻ thường chỉ lấy ít hàng về chợ bán và đẩy giá lên cao, nếu khách hàng hỏi thì tiểu thương lý giải là do nguồn cung ở chợ đầu mối thiếu không có hàng lấy nên hàng hóa phải tăng giá. Mặt khác, nhiều tiểu thương tại các chợ lẻ còn viện cớ do dịp lễ Tết Nguyên đán sức mua một số mặt hàng tăng mạnh nên cũng “làm giá” hàng hóa theo dịp lễ.


Giá thịt ổn định


Mặc cho các loại rau xanh đua nhau tăng giá, hiện các mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn đang được giữ giá ổn định. Theo đó, mặt hàng thịt lợn tại các chợ lẻ như thịt lợn ba rọi rút xương đang ở mức 100.000 – 120.000 đồng/kg, thịt lợn đùi 90.000 – 95.000 đồng/kg…Các loại thủy hải sản vẫn ổn định giá như cá ngân, cá hường có giá 55.000 - 60.000 đồng/kg, mực 90.000 -120.000 đồng/kg tùy loại…


Đa số các tiểu thương cho rằng, giá thực phẩm tươi sống ở các chợ không có sự biến động về giá do sức mua hiện không cao và hiện giá các loại thịt gia súc, gia cầm tại các tỉnh chăn nuôi lớn đang giảm mạnh vì vậy thương tiểu cũng không dám tăng giá hàng hóa khi về chợ lẻ.


Đại diện Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, giá lợn hơi tại địa phương đang giảm khá mạnh, chỉ còn 25 .000 - 30.000 đồng/kg và sắp tới còn giảm nữa, nguyên nhân là do tổng đàn đang tồn kho lớn. 

Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đang được giữ giá tại các chợ và siêu thị.


Mới đây Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định điều chỉnh giảm giá 4.000 đồng/kg đối với một số mặt hàng thịt gia súc của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017. Nguyên nhân là do giá lợn hơi trên thị trường đang có xu hướng giảm và việc điều chỉnh giảm giá lần này chủ yếu để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và vai trò dẫn dắt thị trường của chương trình.


Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) cho biết, nguồn lợn của công ty được chọn lọc, phải kiểm tra chất cấm, đo độ nạc... nên giá mua vẫn ở mức 38.000 - 39.000 đồng/kg. Vì thế, VISSAN vẫn giữ ổn định giá bán lẻ và đang có kế hoạch giảm giá trong dịp Tết Nguyên đán này để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.


Mặt khác, ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn thành phố, giá cả các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đang khá ổn định và có nhiều chương trình giảm giá dành cho khách hàng. Nguyên nhân, do các siêu thị đã có kí kết đảm bảo nguồn cung với các nhà sản xuất theo hàng quý nên nguồn cung luôn được đảm bảo. Mặt khác, dịp lễ Tết Nguyên đán, các siêu thị còn chạy các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 - 50% đối với các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống để kích cầu tiêu dùng. 

Hoàng Tuyết
Phát hiện hơn 5 tấn mứt "bẩn" chuẩn bị bán ra thị trường
Phát hiện hơn 5 tấn mứt "bẩn" chuẩn bị bán ra thị trường

Trưa 31/12, Đội Quản lý thị trường 6B, Chi cục Quản lý thị trường Tp.Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất các loại hàng mứt Tết không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nằm trong bãi giữ xe địa chỉ số 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP.Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN