Giá mè cao, nông dân Đồng Tháp lãi lớn

Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản thu hoạch xong vụ mè (vừng) vụ xuân hè, với tổng diện tích trên 5.000 ha, năng suất bình quân đạt từ 1 - 1,2 tấn/ha, thấp hơn vụ trước 0,3 tấn /ha do thời tiết thất thường và mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến năng suất. Nhưng bù lại giá mè ổn định ở mức khá cao, nên nông dân vẫn thu lãi cao hơn nhiều so với lúa.

Nông dân Đồng Tháp trúng vụ mè với thu nhập khá cao. Ảnh:nongnghiep.vn


Vụ này huyện Lấp Vò xuống giống 1.557 ha mè, nhưng do ảnh hưởng của 2 trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào giữa cuối tháng 4 vừa qua nên năng suất mè đạt thấp, trung bình 100 - 120 kg/công (1.000 m2). Tuy nhiên, bà con vẫn phấn khởi do giá mè đang ở mức khá cao, từ 40.000 - 43.000 đồng/kg, có lúc đạt đỉnh 47.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm 2013 từ 8.000 - 10.000 đồng/kg.


Sau khi trừ chi phí, chỉ trong thời gian canh tác hơn 2 tháng, mỗi ha mè nông dân lợi nhuận từ 25 - 30 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với sản xuất lúa.
Tương tự, nông dân huyện Lai Vung cũng đã thu hoạch xong diện tích mè với tổng diện tích thu hoạch 1200 ha, năng suất bình quân đạt từ 1 – 1,2 tấn/ha, thấp hơn vụ trước, nhưng bù lại bù lại, từ đầu vụ đến nay giá mè dao động ở mức thấp nhất 37.000 đồng/kg và cao nhất 45.000/ kg, tăng trung bình 9.000/kg so năm 2013.


Huyện Cao Lãnh là địa phương có diện tích trồng đậu nành (đậu tương) lớn của tỉnh, nhưng gần đây, diện tích này càng giảm dần do cây đậu nành sâu bệnh nhiều, giá cả không ổn định. Ngược lại, diện tích trồng mè lại tăng từ 537 ha (năm 2010) lên 1.012 ha. Trước kia nông dân trồng mè năng suất bình quân khoảng 1,1 tấn/ha, thì nay tăng lên từ 1,2 - 1,4 tấn/ha. Vụ xuân hè năm nay, nông dân trồng mè huyện Cao Lãnh thu lãi bình quân từ 30 triệu đồng/ha trở lên.


Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, hiệu quả kinh tế của mô hình trồng mè cao hơn nhiều so với lúa hè thu vì năng suất bình quân không cao hơn vụ đông xuân. Tổng thu nhập vụ hè thu bình quân chỉ đạt khoảng trên 31,3 triệu đồng/ha và sau khi trừ chi phí lãi từ trồng lúa chỉ đạt khoảng hơn 11 triệu đồng/ha.


Như vậy, nếu so sánh với lúa hè thu thì hiệu quả cây mè đạt hơn, khoảng hơn 18 triệu đồng/ha trở lên. Luân canh một vụ màu giữa hai vụ lúa, nguồn thu nhập của người dân cao hơn nhiều so với độc canh cây lúa. Mặt khác, trồng cây mè khối lượng nước chỉ bằng 1/3 - 1/5 so với cây lúa, nhưng thu nhập lại cao gấp 2 - 3 lần.


Nguyễn Văn Thi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN