Giá dừa khô giảm thê thảm còn 1.000 đồng/trái

Các nhà vườn trồng dừa ở Trà Vinh đang "méo mặt” với tình trạng giá dừa khô tiếp tục rớt giá thê thảm, từ 120.000- 130.000/chục trước đây nay xuống chỉ còn 13.000 đồng/chục (12 trái).




Dừa không bán được tồn đọng trong vườn của nông dân. Ảnh: Internet

Tuy giá cả xuống thấp chưa từng có nhưng thương lái mua lại rất kén chọn, các hộ trồng dừa ở vùng sâu, vùng xa gặp khó trong khâu vận chuyển muốn bán được dừa không phải chuyện dễ.

Ông Kiều Văn Hoá, ngụ tại ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long cho biết gia đình ông trồng chuyên canh gần 2,2 ha dừa, trước đây định kỳ hàng tháng thương lái đến tự hái gom lại thành chục, ông chỉ có “nhiệm vụ” đếm và tính tiền. Bình quân mỗi tháng gia đình ông có thu nhập trên 20 triệu đồng. Nay giá dừa xuống thấp họ “biến” đâu mất, vườn dừa của ông đến kỳ thu hoạch mấy tháng nay nhưng vẫn chưa bán được nên rơi rụng đầy vườn…

Trà Vinh hiện có khoảng 16.000 ha với khoảng 3,5 triệu cây đang cho trái. Đây là địa phương có diện tích dừa nhiều đứng hàng thứ hai của cả nước- sau tỉnh Bến Tre.

Trước tình hình giá cả rớt thê thảm như hiện nay người dân đang trong tình trạng "dở khóc, dở cười".

Huy Hoàng
Bến Tre tôn vinh những nông dân trồng dừa giỏi

Ngày 9/4, trong khuôn khổ Festival dừa Bến Tre lần thứ III - 2012, diễn ra từ 5 - 10/4, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ tôn vinh nông dân trồng dừa, với sự tham dự của 150 nông dân trồng dừa tiêu biểu trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN