Giá dầu vẫn trong xu hướng giảm

Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng 19/1 sau khi phục hồi vào phiên cuối tuần trước, do thị trường vẫn chưa nguôi lo ngại về nhu cầu yếu và nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Giàn khoan dầu Centenario tại vịnh Mexico. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2015 giảm 3 xu Mỹ xuống 48,66 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2015 cũng giảm 41 xu Mỹ xuống 49,76 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi vào phiên cuối tuần trước sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khẳng định rằng xu hướng giảm mạnh của giá dầu sẽ chỉ duy trì trong ngắn hạn và tình hình có thể thay đổi vào nửa cuối năm nay. Dự báo của IEA đã thúc đẩy hoạt động mua vào, giúp cả hai loại dầu thô chính là dầu ngọt nhẹ và dầu Brent đồng loạt bật tăng.

Tuy nhiên, Phillip Futures trong một báo cáo mới đây nhận định: các nhân tố cơ bản của thị trường không thay đổi, khi nhu cầu yếu và nguồn cung dôi dư vẫn hiện hữu. Giá dầu đã giảm sâu vào cuối tháng 11/2014 khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sẽ duy trì sản lượng, cho dù nguồn cung dồi dào.

Daniel Ang, chuyên gia phân tích đầu tư tại Phillip Futures cho biết, các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp vào tháng 6/2015 của OPEC để xem liệu tổ chức này có cắt giảm sản lượng hay không và đây có thể được coi là bước ngoặt trong việc giải quyết nguồn cung dư thừa. Giá dầu có khả năng dao động quanh mốc 40 USD/thùng trước khi tăng trở lại.


Vân Anh(Theo AFP)
Giá dầu ở Venezuela dưới 40 USD/thùng
Giá dầu ở Venezuela dưới 40 USD/thùng

Bộ Dầu mỏ và Khai khoáng Venezuela ngày 16/1 cho biết giá dầu thô tại nước này tiếp tục đà giảm sâu, xuống mức 39,19 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN