Giá dầu tụt khỏi mốc 90 USD/thùng


Trên sàn giao dịch điện tử Xinhgapo sáng 31/5, giá dầu tiếp tục giảm, khi hệ thống ngân hàng "ốm yếu" của Tây Ban Nha đang làm gia tăng các mối quan ngại về "sức khỏe" của Khu vực sử dụng đồng Euro.


Giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2012 giảm 24 xu xuống 87,58 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 34 xu xuống 103,13 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch trước, giá dầu cũng đã đi xuống, trong bối cảnh đồng USD vọt lên mức cao nhất trong 2 năm qua so với đồng Euro, khiến dầu mỏ - mặt hàng được giao dịch bằng đồng tiền xanh - trở nên đắt đỏ hơn và ảnh hưởng tới tiêu cực tới nhu cầu mua vào.

 

Giá dầu tiếp tục giảm. Ảnh: Internet

Phiên 30/5, giá dầu New York giảm 2,94 USD/thùng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011. Còn giá dầu Brent giảm 3,21 USD/thùng xuống mức thấp nhất kể từ phiên 16/12/2011.


Nick Trevethan, chiến lược gia về hàng hóa tại ANZ Research nhận định: thị trường dầu sẽ phải đối mặt với nguy cơ đi xuống, nếu các mối lo về Eurozone gia tăng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Tây Ban Nha, sau khi lãi suất trái phiếu thời hạn 10 năm của chính phủ nước này áp sát mốc 7%. Giới đầu tư sợ rằng Tây Ban Nha sẽ "noi gương" Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha, và phải xin cứu viện.


Hương Giang (Theo AFP)

Thị trường dầu mỏ thế giới vẫn không ngừng trượt giảm
Thị trường dầu mỏ thế giới vẫn không ngừng trượt giảm

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục có thêm một tuần giao dịch thảm bại trong tuần qua sau khi đã có những tuần giao dịch tồi tệ, thậm chí tồi nhất kể từ đầu năm, trong các tuần trước nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN