Giá dầu tăng sau kết quả bầu cử tại Hy Lạp

Trong phiên giao dịch 18/6, giá dầu trên thị trường châu Á được đẩy lên, sau khi Liên minh bảo thủ tại Hy Lạp gồm đảng Dân chủ Mới và đảng Xã hội Pasok giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 17/6 vừa qua.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore (Xinhgapo), giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2012 tăng 92 xu lên 84,95 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2012 tăng 94 xu lên 98,55 USD/thùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Các chuyên gia nhận định giá dầu đang được hưởng lợi từ thông tin tích cực về cuộc bầu cử tại Hy Lạp.

Theo kết quả kiểm phiếu sau bầu cử, đảng Dân chủ Mới ủng hộ gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) đã giành được 30,23% số phiếu ủng hộ và vượt lên trên đảng Syriza, khi đảng này chỉ giành được 26,35% số phiếu bầu.

Ước tính, đảng Dân chủ Mới sẽ giành được 128 ghế trong quốc hội trong khi đảng PASOK cũng ủng hộ gói cứu trợ của EU dự kiến giành được 33 ghế, đủ để nắm quyền kiểm soát đa số trong quốc hội 300 ghế của nước này, nếu hai đảng đồng ý thành lập chính phủ liên minh.

Chiến lược gia Sean Darby thuộc Jefferies Group cho rằng trong ngắn hạn các nhà giao dịch trên thị trường tin tưởng rằng kết quả bầu cử tại Hy Lạp sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho quốc gia đang ngập trong nợ nần này. Song về dài hạn, các nhà đầu tư vẫn không thể chắc chắn rằng những biến động chính trị tại "xứ sở các vị thần" đã đến hồi chấm dứt.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo sát cuộc họp của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 21/6. Theo một số đồn đoán, có dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trà My (Theo AFP, AP)
Lo ngại về Hy Lạp đẩy giá dầu xuống
Lo ngại về Hy Lạp đẩy giá dầu xuống

Trong phiên giao dịch 14/5, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, trước những lo ngại ngày càng tăng của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu và lời kêu gọi hạ giá "vàng đen" của Arập Xêút, quốc gia thành viên của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN