Giá dầu mỏ thế giới tăng trở lại

Chốt phiên giao dịch ngày 5/2, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng đáng kể so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2015 đã tăng 2,73 USD (4,2%) lên 50,48 USD/ thùng. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 2,41 USD (4,4%), lên 56,57 USD/thùng.

Theo nhà phân tích thị trường Jasper Lawler thuộc CMC (Anh), tình trạng biến động thất thường trên thị trường dầu mỏ thế giới với việc giá dầu lên hoặc xuống 5% so với ngày hôm trước là do các nhà đầu cơ muốn tranh giành vị thế và tranh thủ giá dầu đang ở mức thấp để mua vào.

Các chuyên gia thuộc Fitch dự báo giá dầu mỏ sẽ không tăng trong tương lai gần và giai đoạn 2015-2017 sẽ ở mức trung bình 55 USD/thùng. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu ngày 5/2 dự báo giá dầu mỏ sẽ ở mức 53 USD/thùng trong năm 2015 và sẽ tăng lên 61,5 USD/thùng trong năm kế tiếp.

Nhà phân tích thị trường năng lượng truyền thống Gene McGillian cho rằng thị trường dầu mỏ đang mong đợi những dấu hiệu tích cực khi các nhà cung cấp dầu mỏ chính trên thế giới cân đối lượng cung ra thị trường


TTXVN/Tin tức
 Giá dầu giảm mạnh sau ba phiên đi lên liên tiếp
Giá dầu giảm mạnh sau ba phiên đi lên liên tiếp

Giá dầu thế giới đã chấm dứt chuỗi ba ngày đi lên và đảo chiều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN