Giá cả hàng hóa tiếp tục ổn định trong ngày mùng 4 Tết Hà Nội

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết ngày 11/( mùng 4 Tết), các siêu thị và chợ truyền thống đã bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn.

Siêu thị tiêu dùng lớn đã bắt đầu mở cửa trở lại và chỉ mở từ sáng đến 17h00, các mặt hàng bày bán không được đa dạng như ngày thường mà tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng hoa quả, rau, củ, thực phẩm tươi sống và một số loại bánh kẹo.


Tại các chợ truyền thống, phần lớn các chợ lớn đã họp trở lại, tiểu thương kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng thịt tươi sống, rau, củ, quả và đồ cúng. Tại cả siêu thị và chợ truyền thống, lượng người mua hàng còn thấp do lượng thực phẩm dự trữ vẫn còn cũng như ngày mùng 3 người dân thường đi chúc Tết, đi chơi và đi lễ.


Giá bán các mặt hàng trái cây và thịt gia súc, gia cầm cơ bản đã giảm về với giá trong ngày thường, giá một số loại rau củ tuy vẫn cao hơn so với ngày thường nhưng đã giảm so với thời điểm trước Tết do nguồn cung rau vẫn khá dồi dào, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu.


Giá một số dịch vụ như giữ xe, vé vào cổng đền chùa, khu vui chơi tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. Tại bến xe khách ở một số thành phố lớn, một số đầu tuyến cố định đã hoạt động trở lại bình thường,tuy nhiên lượng khách đi cũng thưa thớt, giá vé 2 đầu tuyến đều ổn định so với các ngày trước Tết.


Đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, xe cho thuê… vẫn có nhu cầu rất cao do thời tiết vẫn còn lạnh vào buổi sáng và tối. Đồng thời, các ngày 1-4 tết người dân thường đi chúc Tết, đi lễ chùa, đi du lịch. Các hãng taxi hầu như đều chỉ nhận các chuyến đi với khoảng cách xa; loại hình xe cho thuê do nguồn cung không đủ nên giá loại hình xe cho thuê, xe tự lái đều tăng cao 20-40% và vẫn giữ ở mức giá từ ngày 1 Tết đến nay. Tại một số thành phố lớn, đối với dòng xe bình dân 5 chỗ ngồi, ngày thường giá cho thuê khoảng từ 500.000 - 700.000 đ/ngày; còn trong những ngày Tết, giá cho thuê từ 850.000-1 triệu đ/ngày. Xe 7 chỗ có giá từ khoảng 1 triệu - 1,7 triệu đ/ngày. Còn dòng xe hạng sang như Mercedes-Benz, BMW, hay Audi giá dao động từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/ngày.


Diễn biến tình hình thị trường, giá cả tại một số địa phương như TP. Hà Nội các siêu thị lớn như BigC, Vinmart, Fivimart, Intimex đã mở cửa, các mặt hàng bày bán còn thưa thớt so với ngày thường, các loại rau, củ, quả có giá ổn định và có xu hướng giảm so với trước Tết do nguồn cung đã được đảm bảo hơn.


Tại các chợ đầu mối như chợ Long Biên, các hoạt động nhập, bán hàng đã nhộn nhịp hơn do các tiểu thương đã bắt đầu nhập các mặt hàng đa dạng hơn so với ngày 2-3 Tết để chuẩn bị cho các ngày tiếp theo. Tại các chợ lẻ, hoạt động mua sắm của người dân đã nhộn nhịp hơn so với ngày 2-3 Tết song vẫn thấp hơn nhiều so với ngày thường. Cụ thể: Tại hầu hết các chợ truyền thống, giá các loại gia súc, gia cầm ổn định, giá gà ta làm sẵn dao động khoảng 130.000-135.000đ/kg, thịt lợn mông sấn giá 90.000-95.000đ/kg, thịt bò thăn phổ biến ở mức 180.000-230.000 đ/kg. Giá một số loại rau củ quả tại các chợ truyền thống có ổn định so với ngày mùng 2: cà chua 20.000-25.000 đ/kg, su hào 16.000-20.000 đ/kg, súp lơ giá 20.000 – 35.000 đ/kg (giảm 5000), cà rốt 12.000-15.000 đ/kg. Giá các loại đồ uống ổn định: bia Heineken lon giá 380.000-405.000 đ/thùng 24 lon, bia Tiger 290.000-310.000 đ/thùng 24 lon.


Các tuyến vận tải hành khách đã hoạt động trở lại, tuy nhiên số lượng chuyến không nhiều do nhu cầu di chuyển xa của người dân vẫn còn rất thấp. Giá cước vận tải hành khách ổn định: tuyến Hà Nội-Hải Phòng giá 80.000 đ/lượt, Hà Nội-Nam Định 55.000đ/lượt, Hà Nội-Thái Nguyên 140.000 đ/lượt; Hà Nội-Cao Bằng 220.000 đ/lượt. Hà Nội- Thái Bình 80.000 đ/lượt TP. Hồ Chí Minh các chợ đầu mối, lượng hàng nhập chợ khoảng 40%-50% so ngày thường; giá heo hơi, heo bên và heo pha lóc các loại đã về mức giá ngày thường; giá mặt hàng rau, củ quả đa số ổn định tại Đà Nẵng tình hình thị trường mùng 3 Tết bắt đầu hoạt động lại và sôi động hơn hôm qua do người dân bắt đầu cúng hoá vàng và một số hộ kinh doanh cúng mở hàng đầu năm. Giá các mặt hàng cơ bản ổn định như ngày mùng 2 Tết.


Một số mặt hàng bán trong mùng 3 Tết như thịt heo, rau củ quả giá không biến động so với mồng 2 Tết. Riêng giá cá lóc/quả tăng 20.000 đ/kg so với ngày thường do đầu năm người dân thường hay ăn loại cá này, giá hiện ở mức 80.000 đ/kg, cá thu tăng 30.000 đ/kg, giá hiện ở mức 270.000 đ/kg – 330.000 đ/kg. Các mặt hàng trái cây, hoa cúng bắt đầu bán trong ngày hôm nay, tuy nhiên, mức giá có giảm so với ngày 29 Tết do nhu cầu mua của người dân chưa nhiều, chỉ tập trung ở một số hộ gia đình mua để cúng hoá vàng. Trái cây giảm khoảng 5.000-10.000 đ/kg, hoa lay-ơn giảm 10.000 đ/chục, hoa cúc vàng để cúng giảm 2.000 đ/nhành. Theo Cục quản lý giá thì giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sẽ vẫn ổn định do nguồn cung đảm bảo khi hầu hết các siêu thị, chợ đều đã mở cửa, sức mua cải thiện song vẫn còn ở mức thấp so với ngày thường, thời tiết các tỉnh miền Bắc đang ấm dần lên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Cục quản lý giá kiến nghị tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và nguồn cung các loại hàng hoá trên thị trường; đảm bảo nguồn cung hàng hoá thuộc diện bình ổn giá tại các điểm bán hàng bình ổn giá và giám sát chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thùy Dương
Thị trường Tết ổn định giá và nguồn cung
Thị trường Tết ổn định giá và nguồn cung

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cả nước thời gian trước Tết, cận Tết và trong 3 ngày Tết tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN