Giá cả các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết tăng cao

Hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân, thị trường hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng khá mạnh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, sức mua ước tính tăng khoảng 15% so với các tháng khác trong năm.

Tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng, đại lý hàng hóa như Siêu thị BigC Vinh... sức mua hàng hóa trong tuần qua tăng từ 10% đến 15% so với tuần trước. Do sức mua tăng lên nên giá cả của nhiều mặt hàng cũng tăng theo.

Giá thực phẩm tươi sống, rau, quả hiện tăng mạnh nhất từ 10% đến 15%, như giá thịt bò, thịt lợn, thịt gà dao động từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng/kg; thực phẩm chế biến tăng từ 5% đến 10%. Các mặt hàng nông sản như nấm hương, mộc nhĩ, măng, đỗ… cũng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, giá lương thực, sản phẩm bia, rượu tăng nhẹ từ 5% đến 7%.

Đáng chú ý là năm nay, ý thức tiêu dùng của người dân đã thay đổi đáng kể. Mọi người quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, lựa chọn mua những sản phẩm uy tín, chất lượng. Các thực phẩm tươi sống như thịt bò, lợn, gà, người dân đều đặt mua người quen nuôi bằng hình thức truyền thống để đảm bảo thực phẩm sạch.

Tuy nhiên, những thực phẩm sạch này giá cả cũng cao hơn những thực phẩm được nuôi theo hình thức công nghiệp. Ngoài thực phẩm, các mặt hàng hoa quả cũng được tiêu thụ khá mạnh. Giá bán các loại như chuối, cam, dứa, bưởi… đều tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.
Bích Huệ
Hàng Tết đưa về nông thôn
Hàng Tết đưa về nông thôn

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng Tết cho khu vực thành thị mà thành phố Hà Nội đang tổ chức rất nhiều các phiên chợ hàng Tết tại khu vực nông thôn. Điều đáng mừng là hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm đa số tại các phiên chợ này và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN