Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/12, Ban tổ chức Chương trình Triển lãm Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về kế hoạch tổ chức các hoạt động của Festival.

Theo đó, Festival sẽ được diễn ra từ ngày 9 - 13/3/2017 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Festival do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Thu hoạch lúa vụ hè thu bằng máy gặt đập liên hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Festival nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ sản xuất, xây dựng thương hiệu để đủ sức cạnh tranh trong thời kì hội nhập. Festival sẽ có các hoạt động như: giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; giao lưu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Tại Festival cũng sẽ có các hoạt động triển lãm những công nghệ sản phẩm nông nghiệp và liên quan đến nông nghiệp với sự tham gia của 300 – 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước; Hội thảo về “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp”. Đồng thời, xét tặng huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” dành cho các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và những hộ nông dân tham gia triển lãm đã có nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình kết nối cung – cầu để giúp các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội tìm kiếm đối tác và liên kết phát triển công nghệ, sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chương trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” là một sự kiện quan trọng, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý… có điều kiện giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giao lưu kinh nghiệm trong đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm ngày càng có chất lượng cao.


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá, trong bối cảnh toàn ngành nông nghiệp đang nỗ lực thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và hội nhập, Festival là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thông minh của vùng, qua đó thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Thanh Liêm (TTXVN)
Tháo gỡ “điểm nghẽn”  nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long
Tháo gỡ “điểm nghẽn” nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

“Điểm nghẽn” lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua là chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo yêu cầu phát triển của vùng, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN