FED trước nguy cơ mất tính độc lập do can thiệp chính trị

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cảnh báo “lá chắn” của cơ quan này trước sự can thiệp chính trị “đang đứng trước mối đe dọa” đến từ Quốc hội.

Chủ tịch FED Janet Yellen trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được coi là một khả năng có thể tác động bất lợi tới sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu tại cuộc thảo luận ở Đại học Michigan, bà Yellen cho hay nghiên cứu cho thấy những nước cho phép ngân hàng trung ương độc lập trong việc hoạch định chính sách tiền tệ “thường có tình hình kinh tế vĩ mô mạnh hơn”.

Quốc hội Mỹ trong thập niên 1970 đã thông qua một đạo luật cho phép FED hoạt động độc lập, song tính độc lập của FED lại đang bị đe dọa bởi một dự luật được đề xuất sẽ sửa đổi quyết định của FED hoặc yêu cầu cơ quan này tuân thủ một công thức toán học ngặt nghèo để thiết lập lãi suất.

Bà Yellen cho biết bà luôn lo ngại về những nguy cơ đe dọa tính độc lập đối với hoạt động của FED. Theo bà Yellen, kinh tế Mỹ hiện “khá mạnh” khi từng bước cải thiện song FED không nên để tốc độ lạm phát tăng quá nhanh.


Ngoài ra, bà Yellen cho hay FED có kế hoạch tăng lãi suất dần dần nhằm duy trì việc làm bền vững cho người lao động và mục tiêu lạm phát gần 2% mà không để nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

TTXVN/Tin Tức
Fed có thể thay đổi chính sách giữ trái tín phiếu trong năm nay
Fed có thể thay đổi chính sách giữ trái tín phiếu trong năm nay

Ngày 10/4, chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại St. Louis, James Bullard cho rằng Fed có thể bắt đầu điều chỉnh bảng cân đối kế toán “đồ sộ” của cơ quan này vào cuối năm nay, mặc dù các quan chức Fed có ý kiến khác nhau đối với việc chấm dứt chính sách tái đầu tư vào trái phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN