FED hối thúc Chính phủ Mỹ hỗ trợ nền kinh tế

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Indiana ở Indianapolis, bang Indiana (Mỹ), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke tỏ ý tin tưởng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng, đồng thời hối thúc Quốc hội và Chính phủ Mỹ cùng hành động để hỗ trợ đà tăng trưởng mạnh hơn.

Tuy vậy, ông cũng cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang tăng trưởng ở mức yếu 1,5-2%, không đủ nhanh để giúp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp cao (hiện ở mức 8,1%) và những nỗ lực kích cầu của FED cần được hỗ trợ bằng hành động thực tế từ các cơ quan hữu quan khác nước này.

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết chỉ số hoạt động chế tạo của Mỹ, còn gọi là Chỉ số quản lý sức mua (PMI), đã tăng lên 51,5 trong tháng 9/2012, so với mức ước tính 49,6 trong tháng 8/2012. Đây là tháng tăng đầu tiên sau ba tháng giảm liên tiếp và là một tín hiệu tốt đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện vẫn đang tăng trưởng ì ạch này. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 1,3% trong quý II/2012, so với mức tăng 2% trong quý I/2012.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho hay chi tiêu trong xây dựng của Mỹ trong tháng 8/2012 ở mức 837,1 tỷ USD, giảm 0,6% so với mức đã điều chỉnh của tháng 7/2012, trong bối cảnh các hoạt động xây dựng trong khu vực tư nhân và công đều sụt giảm. Thị trường nhà ở của Mỹ vẫn đang nỗ lực vượt khó trong 6 năm qua kể từ khi bong bóng bất động sản xì vỡ. Hồi tháng 9 vừa qua, FED đã khởi động một chương trình nới lỏng định lượng tiếp theo nhắm tới thị trường thế chấp với hy vọng một thị trường nhà ở mạnh mẽ hơn sẽ thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế Mỹ.



Anh Quân (Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN