Euro lên giá so với USD sau phát biểu của Chủ tịch ECB

Đồng euro lên giá so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 14/1 tại châu Á sau những phát biểu lạc quan Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi trong tuần trước về triển vọng của Khu vực đồng euro (Eurozone).

 

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng euro tăng từ 1,3341 USD tại New York cuối tuần trước lên 1,3387 USD và từ 119 yên lên 119,96 yên, trong khi đồng USD tăng lên 89,61 yên, so với 89,18 yên.

 

Các nhà giao dịch đổ tiền vào đồng euro sau khi ông Draghi nhận định đang có sự cải thiện đáng kể ở các thị trường tài chính Eurozone và các nhà lãnh đạo khu vực đang ngày càng trở nên tin tưởng hơn rằng kết thúc của khủng hoảng nợ đã sắp được nhìn thấy. Trong số các diễn biến tích cực ở khu vực, ông Draghi nêu ra việc lãi suất trái phiếu hạ, giá cổ phiếu tăng, độ biến động thấp kỷ lục, dòng chảy vốn mạnh, làn sóng rút tiền gửi đã dừng lại ở các nước ngoại vi. ECB cũng đã duy trì lãi suất cơ bản ổn định ở mức thấp kỷ lục là 0,75%.

 

Trong khi đó, đồng yên tiếp tục đà mất giá so với đồng USD và đồng euro sau thông báo của Chính phủ Nhật Bản về gói kích thích trị giá hàng trăm tỷ USD vào cuối tuần trước.

 

Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng bạc xanh lên giá so với hầu hết các đồng tiền châu Á như đồng peso Philippines, đồng won Hàn Quốc, đồng rupee Ấn Độ, đồng đôla Singapore và đồng baht Thái Lan, trong khi xuống giá so với đồng rupiah Indonesia và đồng đôla Đài Loan (Trung Quốc).

 

Đồng đôla Australia giảm xuống 1,0554 USD so với 1,0576 USD, trong khi đồng NDT tăng lên 14,41 yên từ 14,3 yên.

 

 

Lê Minh (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN