ECB sẵn sàng bảo vệ đồng euro

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 30/11 tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đồng euro và làm cho nó mạnh hơn khi cần thiết nếu Liên minh châu Âu (EU) đạt tiến bộ trong tiến trình hội nhập khu vực.


Ông Draghi cho biết Khu vực đồng euro đang chìm trong suy thoái kinh tế, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại đà phục hồi trong nửa cuối năm 2013.


Về vấn đề khủng hoảng nợ công, ông khẳng định ECB sẵn sàng tiếp tục can thiệp nếu cần thiết, thậm chí ở mức độ không hạn chế, để tăng cường sức mạnh cho đồng euro.


Là cơ quan quản lý chính sách tiền tệ độc lập trong Khu vực đồng euro, ECB trong mấy tháng vừa qua đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mua không hạn chế trái phiếu chính phủ của những nước thành viên gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, định chế này cũng yêu cầu các nước liên quan trước hết cầu viện sự hỗ trợ từ các quỹ cứu trợ khu vực, đồng thời phải tiến hành các biện pháp cần thiết như giảm thâm hụt ngân sách nhà nước song song với cải cách cơ cấu để tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.


Đức bật đèn xanh giải ngân cứu Hy Lạp


Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) bỏ phiếu tại Hạ viện ủng hộ Hy Lạp. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng trong ngày 30/11, Quốc hội Đức với đa số áp đảo đã thông qua khoản cứu trợ 43,7 tỷ euro (56,9 tỷ USD) từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Hy Lạp, mở đường cho việc giải ngân khoản cứu trợ tối cần thiết giúp Aten thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào tháng tới.


Theo quyết định mới đây của Tòa án tối cao Liên bang Đức, Quốc hội nước này phải bỏ phiếu đối với bất kỳ gói cứu trợ mới nào trong Khu vực đồng euro, cũng như những thay đổi lớn trong các gói cứu trợ hiện có. Việc giải ngân các khoản cứu trợ dành cho Hy Lạp cũng đòi hỏi phải giành được sự ủng hộ của các cơ quan lập pháp của Hà Lan và Phần Lan.


Thất nghiệp Eurozone tăng cao kỷ lục, lạm phát giảm



Theo số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 30/11, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 ở Eurozone tăng lên mức cao kỷ lục với 170.000 trường hợp mới mất việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lên đến gần 24%, do kinh tế suy thoái.


Tính trên cơ sở năm, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên dưới 25 tuổi hiện là 1/4 ở cả Eurozone và trong EU, so với 1/5 hồi năm trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên nói chung tăng lên 23,9% trong Khu vực đồng euro và 23,4% trong EU so với 21,2% và 21,9% một năm trước đó.


Tính theo tháng, Khu vực đồng euro ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 11,7%, tăng so với 11,6% trong tháng trước, với số người thất nghiệp tăng từ 18,49 triệu lên 18,7 triệu. Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở người lớn tuổi cao nhất (26,2%), trong khi Áo ghi nhận mức thấp nhất (4,3), tiếp đến là Đức (5,4%) và Hà Lan (5,%).


Eurostat cũng cho biết tỷ lệ lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm mạnh xuống 2,2% trong tháng này so với 2,5% trong tháng trước, do kinh tế phát triển chậm đã loại bỏ sức ép đối với giá cả. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua, tình hình lạm phát trong khu vực có dấu hiệu ổn định, song tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu dưới hoặc gần 2% do ECB đặt ra kể từ tháng 12/2010.


Theo thống kê sơ bộ, giá năng lượng, loại giá chi phối lạm phát nhiều nhất tại thời điểm hiện nay, tăng 5,8% trong tháng này sau khi tăng 8% trong tháng trước.



TTXVN/Tin tức

Eurozone cần hội nhập sâu hơn
Eurozone cần hội nhập sâu hơn

Thiết lập một ngân sách chung cho khu vực và phát hành trái phiếu chung trong những năm tới là những nội dung chính trong bản kế hoạch cải cách tổng thể cơ cấu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 29/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN