ECB duy trì mức lãi suất 1%

Ngày 9/2, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 1% trong tháng thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh Chính phủ Hy Lạp vừa đạt được thỏa thuận chung về các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" bổ sung theo yêu cầu của các nhà tài trợ, những đối tác có thể giúp nước này tránh được tình trạng vỡ nợ.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



ECB cho rằng đã có một số dấu hiệu mong manh về sự ổn định của hoạt động kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), và nền kinh tế khu vực này có thể khôi phục dần trong năm 2012. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Mario Draghi cảnh cáo “sự bất ổn vẫn tiếp diễn trong thời gian tới”.

Trong một động thái liên quan, ECB đã không loại trừ khả năng trao đổi trái phiếu của Hy Lạp với Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF). Theo Giám đốc Mario Draghi, ECB không thể “đổ tiền” cho EFSF, nhưng ngân hàng này có thể “phân phối lại nguồn vào”.

TTXVN/Tin Tức

Các ngân hàng châu Âu vay ECB quá nhiều
Các ngân hàng châu Âu vay ECB quá nhiều

Các ngân hàng châu Âu trong hơn một năm qua đã vay gần 500 tỷ euro từ ECB với lãi suất thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khoản vay kỷ lục này chưa đủ để dập tắt cuộc khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ đẩy kinh tế thế giới vào thời kỳ suy thoái mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN