ECB dự báo lạm phát ở Eurozone giảm trong năm 2018

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự đoán lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ giảm vào đầu năm 2018 song sẽ tăng trở lại để hướng tới mục tiêu 2% vào cuối năm.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt/Main, Đức ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, lạm phát của Eurozone có thể chỉ tăng 0,9% trong quý I/2018, thấp hơn mức mục tiêu tăng sát mức 2% của ECB. Lạm phát của Eurozone tăng nhanh hồi đầu năm 2017, do giá dầu và thực phẩm biến động mạnh. Điều này có nghĩa lạm phát của Eurozone vào đầu năm 2018 sẽ thấp hơn nhiều khi những dự đoán cho rằng giá cả ở khu vực này sẽ tăng chậm hơn so với quý I/2017.

Theo ECB, lạm phát sẽ tăng trở lại và hướng tới mục tiêu xấp xỉ 2% vào nửa cuối năm 2018, khi loại trừ những diễn biến giá cả ngoài dự kiến.

Trong dự đoán hàng quý công bố đầu tháng Chín này, ECB cho biết lạm phát của Eurozone sẽ tăng trung bình 1,5% năm 2017 và 1,2% năm 2018, thấp hơn chút ít so với dự đoán trước đó.

Các nhà quan sát đang nóng lòng chờ đợi thông báo của ECB về việc sẽ thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô lớn. Động thái “nới lỏng định lượng” như vậy nhằm rút tiền mặt ra khỏi nền kin tế và đưa lạm phát của Eurozone hướng tới mục tiêu 2% - được coi là thuận lợi nhất cho kinh tế khu vực tăng trưởng.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể thực hiện động thái như trên vào tháng Mười tới. Tuy vậy, lãi suất  - một công cụ khác để kiểm soát lạm phát của ECB  - dự kiến vẫn ở mức thấp như trong thời gian dài qua sau khi chương trình mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp trị giá 60 tỷ euro (71,6 tỷ USD)/tháng kết thúc.

Anh Quân (Theo AFP)
ECB lưu hành đồng 50 euro mới
ECB lưu hành đồng 50 euro mới

Tờ 50 euro mới là sự kết hợp hài hòa của màu vàng và màu cam nhạt, ở góc phải có in nổi ba chiều chân dung Công chúa Europa trong thần thoại Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN