Đường ống khí đốt Trung Quốc-Myanmar chính thức vận hành

Ngày 20/10, Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia của Trung Quốc (CNPC) cho biết đường ống khí đốt Trung Quốc-Myanmar đã chính thức đi vào hoạt động trọn vẹn, sau khi hoàn tất đoạn cuối nối hai thành phố Lục Phong và Quý Cảng ở tây nam nước này.

Đường ống trên có độ dài 2.520 km, trong đó phần bên phía Myanmar dài 793 km. Dự kiến, đường ống này sẽ chuyển 12 tỉ mét khối khí đốt/năm từ Myanmar sang tây nam Trung Quốc, giúp khu vực này giảm được lượng than tiêu thụ khoảng 30,72 triệu tấn mỗi năm.

Giám đốc phụ trách xây dựng đường ống khí đốt của CNPC Ngô Hồng (Wu Hong) cho biết đường ống dẫn khí Trung Quốc-Myanmar sẽ nối với đường ống vận chuyển khí đốt từ khu vực Tây Bắc Trung Quốc sang vùng duyên hải phía Đông, củng cố nguồn cung đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.

Tuyến đường ống trên được khởi công xây dựng vào năm 2010, thuộc dự án Đường ống dầu mỏ và khí đốt Myanmar-Trung Quốc, bao gồm một đường ống dẫn khí đốt và một đường ống dẫn dầu thô. Đường ống khí đốt này đã bắt đầu vận chuyển khí đốt từ Myanmar sang Trung Quốc từ cuối tháng 7.



TTXVN/Tin tức
Hải quân Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương

Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 18/10 đã bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến ở vùng biển xa thuộc Tây Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN