Dùng giống lúa ngắn ngày cho vụ đông xuân

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), sản xuất đông xuân 2016 - 2017, các địa phương cần tập trung sản xuất các giống ngắn ngày và gieo trà muộn.

Ông Trần Xuân Định, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, Vụ đông xuân diện tích lớn, năng suất khá cao, đóng góp 70% sản lượng lương thực của cả năm. Vì vậy, việc chỉ đạo cầu sâu sát quyết liệt về thời vụ, cơ cấu giống. Thời vụ khuyến cáo nông dân xuống giống xung quanh tiết lập xuân.

 Về cơ cấu giống các địa phương giảm diện tích những giống lúa dài ngày để hạn chế tác động tiêu cực của hiện tượng thời tiết bất thường, nên sử dụng những giống lúa ngắn ngày theo lịch thời vụ mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng.

Vụ đông xuân được dự báo có thời tiết thuận lợi. Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Theo nhận định chung, điều kiện thời tiết sản xuất đông xuân 2016 - 2017 dự báo sẽ không xảy ra bất thường. Cục Trồng trọt khuyến cáo, tiết “Đại hàn” diễn ra ngày 20 tháng 1 năm 2017; “Lập Xuân” vào 3 tháng 2 năm 2017. Do đó tùy vào thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện thực tế ở địa phương cần bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thuận lợi, tránh rét “nàng bân” khi trỗ, tránh lũ tiểu mãn ở vùng đất thấp khi thu hoạch, đồng thời tạo thuận lợi cho việc gieo cấy lúa vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông 2017. Đặc biệt, lưu ý hạn chế tối đa trà xuân sớm với các giống dài ngày mà thay vào đó là các giống ngắn ngày và gieo trà muộn….

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh lưu ý, sản xuất đông xuân 2016 - 2017 các địa phương cần đẩy mạnh diện tích gieo thẳng. Mỗi địa phương tập trung sản xuất từ 3 đến 4 giống lúa chủ lực để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng lúa hàng hóa chất lượng cao. Đồng thời mở rộng diện tích lúa lai, ưu tiên giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt


Dự kiến kế hoạch đông xuân 2016 - 2017, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,137 triệu ha, giảm khoảng 18 nghìn ha so với niên vụ trước; với năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha, tăng 0,2 tạ /ha so với năm trước. Sản lượng ước đạt 7 triệu 166 nghìn tấn, giảm 93 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

H.V
Xuống giống vụ Đông Xuân gặp khó do mưa kéo dài
Xuống giống vụ Đông Xuân gặp khó do mưa kéo dài

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, việc xuống giống vụ Đông Xuân của tỉnh gặp khó khăn chủ yếu do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN