Đưa hàng Việt về nông thôn Phú Thọ

Cuộc vận “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được tỉnh Phú Thọ triển khai nhanh chóng, kịp thời tới tận thôn, làng, bản trên địa bàn toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ mục đích cuộc vận động.

Hơn năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức thành công 18 hội chợ với trên 250 gian hàng tại các huyện, thị đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về với các vùng nông thôn, miền núi; đẩy mạnh các chương trình khuyến mại hàng Việt tới các siêu thị, chợ, khu cụm công nghiệp, thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu hàng Việt Nam đến người tiêu dùng. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với ngân hàng tạo nguồn vốn vay cho nông dân hơn 600 tỷ đồng, đồng thời phối hợp với Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao giúp trên 20.000 lượt nông dân mua phân bón trả chậm. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ xây dựng 2 câu lạc bộ "Người tiêu dùng nữ" làm nòng cốt để nhân rộng, tổ chức các hội nghị “Thực phẩm - sữa, nguồn gốc thực vật với sức khỏe cộng đồng”, bổ sung kiến thức cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cũng tăng cường công tác quản lý thị trường nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc bảo vệ người tiêu dùng...

Tuy nhiên, việc quảng bá thương hiệu hàng hóa Việt Nam, chưa liên tục, vẫn tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu... Nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ chú tâm tìm kiếm thị trường nước ngoài, nên chưa xây dựng được hệ thống phân phối hàng hóa ở thị trường trong nước. Một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có cả các cán bộ công chức vẫn có tư tưởng “sính ngoại”. Bên cạnh đó, việc đem hàng Việt Nam chất lượng cao đến các chợ vùng nông thôn, vùng cao gặp nhiều khó khăn do không có địa điểm bày bán, không được bố trí chỗ đậu đỗ xe, gặp phải sự phản kháng của một số tiểu thương tại địa phương...

Để cuộc vận động đạt hiệu quả hơn nữa, tỉnh Phú Thọ sẽ dành nguồn ngân sách thích đáng để hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các huyện, thị sẽ tăng gấp đôi số lần tổ chức hội chợ giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng tại địa phương. Tỉnh Phú Thọ cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tất cả các huyện, thị; đưa thêm các thành viên là Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các liên hiệp khác vào Ban chỉ đạo.

Lâm Đào An
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN