Dự kiến bay thẳng TP.HCM–Hà Nội từ tháng 6/2015

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, các nhà chức trách hàng không 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã sơ bộ thống nhất mở đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội qua không phận Lào và Campuchia, dự kiến từ tháng 6/2015.

Trong giai đoạn đầu, đường bay này chỉ khai thác một chiều từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, với mực bay tối ưu là FL350 (tương đương 35.000 feet). Đối với chiều từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, 3 nước sẽ bàn bạc và nghiên cứu thêm trong thời gian tới.

Theo ông Lại Xuân Thanh, sau khi thống nhất về mặt kỹ thuật, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các công việc liên quan theo quy trình mở đường bay mới trong đó có việc thông báo tin tức hàng không và làm việc với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ảnh minh họa - TTXVN.


Trước đó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải Phạm Thanh Tùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải sang đàm phán với nước bạn Lào về việc mở đường bay thẳng. Ông Phạm Thanh Tùng cho biết, phía Campuchia cơ bản không có vấn đề gì nhưng với Lào, do đường bay Đông – Tây rất đông và lo ngại đường bay thẳng của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều nút giao cắt mới, gây khó khăn cho công tác điều hành bay nên Lào chỉ đồng ý cho Việt Nam khai thác các chuyến bay ở độ cao từ 24.000 - 28.000 feet, trong khi đó mực bay này không phù hợp với vận tốc của máy bay Boeing 777. Tuy nhiên, “sau rất nhiều nỗ lực, chúng ta đã tháo gỡ được nút thắt quan trọng nhất là mực bay ưu tiên. Cụ thể, các nhà chức trách hàng không Lào đã thống nhất dành mực bay tối ưu cho đường bay thẳng của Việt Nam là FL350” – ông Tùng nói.

Từ cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ đề nghị khởi động nghiên cứu lập đường bay thẳng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh qua lãnh thổ Lào và Campuchia.

Để hiện thực hoá đường bay này, trong 2 ngày 3-4/9 vừa qua, đại diện Tổ công tác cùng với 1 tổ bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các thanh tra bay Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện các nội dung bay kiểm chứng bằng buồng lái giả định (SIM).

Sau khi kết thúc chuyến bay thử nghiệm trong SIM A321, kết quả đưa ra là đường bay thẳng Nội Bài – Tân Sơn Nhất qua Lào, Campuchia nhanh hơn được 5 phút so với đường bay hiện hữu, tiết kiệm được quãng đường 85,2km và 190kg dầu.


Quang Toàn
Xúc tiến mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ
Xúc tiến mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, ông Phạm Ngọc Minh - Tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Naresh Goyal – Chủ tịch hãng Jet Airways đã ký kết Biên bản ghi nhớ khai thác và hợp tác xúc tiến đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN