Đồng ruble Nga lao qua mốc thấp kỷ lục 2014

Đồng ruble của Nga ngày 21/1 tiếp tục mất giá mạnh so với đồng USD và euro sau khi ngày 20/1 đã vượt mốc thấp kỷ lục hồi tháng 12/2014.

Bảng tỷ giá đồng ruble so với các đồng ngoại tệ tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiều 21/1 theo giờ Hà Nội, tỉ giá đồng USD so với đồng ruble trên thị trường Nga tăng 3,43 ruble so với mức đóng cửa phiên giao dịch trước đó, lên 84,81 ruble/USD. Trong khi đó tỉ giá đổng euro so với đổng ruble tăng 3,92 ruble lên mức 92,55 ruble/euro, tức là vẫn chưa lên tới mức cao lịch sử 100,74 ruble/euro ngày 16/12/2014.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tỉ giá chính thức do Ngân hàng Trung ương Nga xác định ngày 21/1 là 79,4614 ruble/USD và 87,0314 ruble/euro.

Người đứng đầu công ty đầu tư Aton, ông Yaroslav Podsevatkin cho rằng "thị trường đã sụp đổ" sau kỷ nghỉ lễ và không có gì ngạc nhiên nếu tỉ giá nhảy lên mức 85 ruble/USD và 100 ruble/euro. Điều này phụ thuộc vào phản ứng của Ngân hàng TW Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cho rằng Ngân hàng TW Nga sẽ chỉ can thiệp khi tỉ giá leo lên mức 90 ruble/USD.

TTXVN/Tin Tức
Nga vào tốp các nền kinh tế sáng tạo hàng đầu thế giới
Nga vào tốp các nền kinh tế sáng tạo hàng đầu thế giới

Hãng Bloomberg ngày 20/1 công bố bảng xếp hạng các nước có nền kinh tế sáng tạo nhất, trong đó Nga đứng ở vị trí 12, trước các nước như Áo, Anh, Trung Quốc, Bỉ và Hà Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN