Dòng kiều hối chuyển hướng chảy mạnh vào sản xuất, kinh doanh

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh, có tới gần 3/4 trong số 2,5 tỉ USD kiều hối chuyển về được chuyển vào sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 7/2016, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh ước đạt 2,5 tỉ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh, lượng kiều hối này phần lớn đã chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì đầu tư vào bất động sản (BĐS), chứng khoán hay chi tiêu như trước đây. Không chỉ thế, lượng kiều hối chuyển về được người dân bán lại cho ngân hàng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đây được xem là một tín hiệu tích cực so với trước, khi mà phần lớn kiều hối được đổ vào đầu cơ BĐS.

Khác với những năm trước, lượng kiều hối chày vảo sản xuất, kinh doanh năm nay tăng mạnh.


Nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế TS Bùi Quang Tín, ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cho biết, sở dĩ dòng kiều hối chuyển hướng đổ vào sản xuất, kinh doanh nhiều hơn trong năm nay là vì nhà đầu tư đang e dè và lo ngại về thị trường BĐS trong nước. Bởi liên tục vài năm nay, mặc dù thị trường BĐS đã có sự phục hồi mạnh mẽ nhưng đi cùng với nó, cũng không ít các dự án BĐS đầy tai tiếng, gặp nhiều vấn đề sai phạm như dự án Bảy Hiền, Petroland Mark… gây mất niềm tin nhà đầu tư.


Với thị trường chứng khoán, TS Bùi Quang Tín cho biết, hiện chỉ số VN-Index đang cao nhất trong vòng 8 năm qua. Theo đó, nhà đầu tư lo sợ nếu đầu tư thị trường chứng khoán thời điểm này có thể gặp rất nhiều rủi do thị trường có thể đi xuống bất cứ lúc nào. Mặt khác, các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đang trong quá trình tái cơ cấu lại. Và chắc chắn, những doanh nghiệp làm ăn yếu kém, không hiệu quả, nhiều sai phạm sẽ bị Nhà nước phạt rất mạnh. Như vậy, nguy cơ doanh nghiệp buộc bị phá sản hay giải thể có thể xảy ra, điều này cũng đồng nghĩa các doanh nghiệp có thể “biến mất” khỏi sàn chứng khoán.


“Đây cũng là lí do khiến các NĐT còn e dè, lo sợ và thay đổi chiến lược đầu tư kinh doanh, sản xuất, tự mình làm chủ, nhất là khi luật kinh doanh sửa đổi cũng có sự cởi mở hơn. Bên cạnh đó, việc bất ổn của nền kinh tế thế giới nên cũng là cơ sở cho dòng kiều hối chuyển hướng đầu tư và chảy vào trong nước nhiều hơn”, TS Tín cho biết thêm.


Tuy nhiên, theo đại diện NHNN TP Hồ Chí Minh, những tháng cuối năm là dịp cao điểm chuyển kiều hối về nước nên dự báo lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong cả năm 2016 ước tính lên tới 5,7 tỉ USD, tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Ngoài đóng góp của hơn 4,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới, thị trường xuất khẩu lao động cũng đang giúp cho nguồn kiều hối tăng trưởng mạnh thời gian qua.


Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN