Doanh nghiệp xăng dầu sẽ được tự quyết định giá bán lẻ nhưng không được vượt trần

Bộ Công Thương sẽ đưa ra công thức để doanh nghiệp xăng dầu căn cứ vào đó tự tính toán trên cơ sở thực tế và đưa ra mức giá nhưng không được vượt ngưỡng trần. Ngưỡng trần này do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tính toán.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương (giữa) chủ trì họp báo thường kỳ quý I. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83.

Theo Dự thảo Nghị định, để tạo môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, dự thảo quy định Nhà nước sẽ không tham gia vào quá trình điều hành giá, mà sẽ công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự quyết định giá.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nội dung này và vấn đề có nên giữ quỹ bình ổn xăng dầu tại họp báo thường Bộ Công Thương diễn ra chiều 29/3, bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện chỉ đạo Thủ tướng, Bộ Công Thương phối hợp Bộ ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định về kinh doanh xăng dầu. Với cơ chế giá xăng dầu, dự thảo dự kiến tiến dần hơn với cơ chế thị trường, nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân kinh doanh xăng dầu quyết định giá bán. Nhưng giá này không cao hơn công thức giá quy định.

Về Quỹ Bình ổn xăng dầu, bà Hiền thừa nhận thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, cơ quan soạn thảo sẽ lấy ý kiến để đưa ra cơ chế phù hơp; Đảm bảo đúng với Luật Giá và các quy định pháp luật liên quan. 

Trả lời thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 83 năm 2014, Nghị định 95 năm 2021 và Nghị định 80 năm 2023 về kinh doanh xăng dầu.

“Việc xây dựng Nghị định thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng và thời gian rất gấp rút. Thủ Tướng yêu cầu trong tháng 3 phải trình Chính phủ nhưng chúng tôi báo cáo trên tinh thần nghiên cứu kỹ lưỡng và theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì cần có thời gian đăng công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong 60 ngày. Do đó, Bộ Công Thương trong quá trình soạn thảo đã phối hợp với Ban soạn thảo thống nhất là sẽ công bố lấy ý kiến hoàn thiện bắt đầu từ 27/3”, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, dự kiến nội dung của dự thảo Nghị định mới có rất nhiều nội dung, tác động theo một tư duy có nhiều đổi mới, vừa mang tính chất đảm bảo mục tiêu cuối cùng là cân đối cung - cầu, vừa đảm bảo không thiếu hụt, đảm bảo an ninh năng lượng.

Liên quan đến điều hành giá, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện nay điều hành giá trên tinh thần Liên bộ, đưa ra mức giá trần để làm tham khảo và từ đó các doanh nghiệp đưa ra mức giá tính toán của mình cao cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của họ, nhưng không vượt mức giá trần.

“Chúng tôi dự kiến đưa ra công thức, dựa trên công thức đó, doanh nghiệp xăng dầu sẽ tự tính toán trên cơ sở thực tế đưa ra mức giá không được vượt ngưỡng trần, ngưỡng trần này do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tính toán. Quy định này đảm bảo bình ổn nhưng vẫn mang có định hướng thị trường, đảm bảo hài hoà giữa các bên”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Về nội dung về giữ Quỹ bình ổn xăng dầu, theo Thứ trưởng, đây là nội dung gây nhiều tranh luận nên Bộ Công Thương tiếp tục lấy ý kiến. Về nội dung trích lập quỹ, hiện có một số vấn đề cần điều chỉnh và cụ thể hóa, đưa vào dự thảo Nghị định.

Thu Trang/Báo Tin tức
Gần 99% cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng
Gần 99% cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

Ngày 29/3, tại cuộc họp báo quý I/2024 do Bộ Tài chính tổ chức, ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 28/3, toàn quốc đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn khoảng trên 100 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 1,1%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN