Doanh nghiệp Singapore quan tâm môi trường đầu tư của Việt Nam

Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam được tổ chức tại Singapore ngày 28/4, khoảng 120 doanh nghiệp của Singapore và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Singapore đã đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và đại diện một số bộ ngành của Việt Nam về cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Hầu hết các doanh nghiệp nói trên đang hoạt động trong các lĩnh vực mà Singapore có nhiều thế mạnh như tài chính, dịch vụ, phát triển hạ tầng, bất động sản, công nghiệp chế biến... Tại diễn đàn, một số doanh nghiệp Singapore đang có hoạt động đầu tư tại Việt Nam cũng được giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam do Cơ quan quản lý Doanh nghiệp Nước ngoài của Singapore (IE Singapore), Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức. Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore không ngừng phát triển, ngày càng trở nên hiệu quả và toàn diện, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore lên thành Đối tác chiến lược vào tháng 9/2013.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (giữa) cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp. Ảnh: Kim Yến/TTXVN


Việc tổ chức diễn đàn này còn có ý nghĩa hơn khi hai nước cùng là thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, dự kiến được thành lập vào năm 2015, và hai nước đều đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tan Soon Kim, Trợ lý Tổng Giám đốc Điều hành của IE Singapore, cho rằng Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều công ty Singapore và các công ty này có thể hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ba lĩnh vực chính là cơ sở hạ tầng, sản xuất và tiêu dùng. Bên cạnh đó, các công ty Singapore cũng có thể hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào tạo, viễn thông và hậu cần. Ông Tan khẳng định: “Việt Nam là một mảnh đất đầy tiềm năng, với nền kinh tế đang trên đà phục hồi, cùng với những yếu tố kinh tế cơ bản mạnh mẽ đã tạo ra một vùng đất mà các công ty không thể bỏ qua”.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Singapore hiện là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ ba của Việt Nam, với 1.258 dự án đầu tư còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt hơn 30 tỷ USD. Bộ trưởng đánh giá cao các dự án đầu tư từ Singapore vì những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao kỹ năng quản lý tiên tiến, đào tạo lao động...

Doanh nghiệp Singapore trao đổi với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (thứ tư từ phải sang trái).


Bộ trưởng nhấn mạnh, với thế mạnh là có vị trí chiến lược, nền kinh tế mở, năng động, môi trường cạnh tranh, Singapore là nơi có nhiều tập đoàn đa quốc gia lựa chọn để đặt trụ sở để quản lý và đầu tư các dự án có quy mô lớn sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định Việt Nam đang tích cực cải thiện một cách rất cơ bản môi trường đầu tư kinh doanh của mình để tạo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp tại Singapore sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để đưa Singapore trở lại vị trí số 1 về FDI tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Chia Tech Keng, đại diện của Arcanum Associates, LLT, một công ty của Singapore chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và kinh doanh, cho biết các doanh nghiệp Singapore có thể đầu tư vào phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế, những thế mạnh mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam vừa trình bày tại diễn đàn. Ông cũng cho rằng môi trường đầu tư của Việt Nam được cải thiện sẽ có thêm nhiều công ty vào Việt Nam để tận dụng những cơ hội quý giá đó.

Đánh giá kết quả của diễn đàn - sự kiện được cho là rất thành công này, ông Tan Soon Kim nói: “IE Singapore chúng tôi sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Singapore xem xét một cách nghiêm túc việc đầu tư vào Việt Nam vì Việt Nam có nhiều thế mạnh về kinh tế, có điều kiện thuận lợi về dân số, có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có và có lực lượng lao động chăm chỉ. Chúng tôi sẽ kêu gọi các công ty tiếp tục làm việc tại Việt Nam và khám phá Việt Nam, không chỉ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các địa phương khác”.


PV
Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm hiểu thêm môi trường đầu tư Việt Nam
Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm hiểu thêm môi trường đầu tư Việt Nam

Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn tìm hiểu thêm về môi trường đầu tư của Việt Nam trong thời gian gần đây, những ngành mà Việt Nam muốn thu hút đầu tư nước ngoài cũng như những cơ hội và thách thức đầu tư vào Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN