Diêm dân chờ hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa

Ông Bùi Minh Túy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đông Hải - nơi có diện tích làm muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu với trên 2.200 ha trong tổng số diện tích sản xuất muối năm 2011 của tỉnh là 3.147 ha, cho biết: ''Ước tính, lượng muối bị thiệt hại do các cơn mưa trái mùa ở Đông Hải xấp xỉ 50.000 tấn.

Diêm dân Đông Hải mất khả năng phục hồi sản xuất, cũng không còn thời gian để làm muối nữa, vì mùa mưa đã cận kề. Huyện đang khẩn trương thống kê chính xác mức độ thiệt hại của từng hộ diêm dân báo cáo cấp trên để có biện pháp hỗ trợ''.

Đã có rất nhiều tổ, đoàn của tỉnh và Trung ương đến khảo sát thiệt hại của diêm dân để có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhưng theo các văn bản qui định, hiện tượng mưa trái mùa không được coi là thiên tai, cho nên đến nay, hàng ngàn hộ diêm dân Đông Hải và Bạc Liêu chưa nhận được sự trợ giúp bằng vật chất để có điều kiện chuyển đổi từ đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.

Diêm dân Bạc Liêu đã nhiều lần bị thiệt hại đến 100% diện tích làm muối nên rất mong mưa trái mùa được công nhận là thiên tai để có thể được nhận hỗ trợ. Được biết, trong sản xuất lúa, nếu diện tích lúa bị thiệt hại ở mức độ 70%/ha, coi như bị mất trắng do thiên tai (mưa bão, sâu bệnh...) sẽ được nhận hỗ trợ ở mức 1 triệu đồng/ha (theo Quyết định số 3585-QĐ của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 21/12/2010).

Cao Thăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN