Đầu tư 540 triệu USD tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Chiều qua (11/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký khoản vay trị giá 540 triệu USD (tương đương 11.815 tỷ đồng) với ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Khoản vay dành cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP Hồ Chí Minh, đoạn từ Bến Thành trong trung tâm thành phố, đi qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tới Tham Lương. Theo đó, tuyến đường dài 11,3 km, trong đó sẽ có 9,3 km chạy ngầm và 2 km đường kết nối từ đường ngầm lên mặt đất. Dự án là một phần lồng ghép của ba tuyến tàu điện ngầm đang triển khai tại TP Hồ Chí Minh.

Dự án sẽ khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, giúp giảm ùn tắc thông tại TP Hồ Chí Minh và giảm thiểu đáng kể phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hữu Vinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN