Dầu rớt giá tại thị trường châu Á

Ngày 22/4 tại thị trường châu Á, giá dầu đi xuống, nhưng đà giảm có phần bị hạn chế do căng thẳng tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng 5/2014 giảm 10 xu Mỹ xuống 104,27 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 6/2014 giảm 11 xu xuống 109,84 USD/thùng.

Ông Tan Chee Tat, nhà phân tích đầu tư tại Phillip Futures ở Singapore, cho rằng tình hình căng thẳng ở Ukraine đang "góp phần" giữ giá dầu ở mức cao.

Ukraine đã trở thành một địa bàn tranh chấp ảnh hưởng giữa phương Tây và Nga. Ukraine là điểm trung chuyển quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga sang Tây Âu và các thương nhân đang lo ngại xung đột vũ trang ở quy mô lớn nổ ra sẽ làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá dầu tăng cao.

Trong khi đó, ngân hàng United Overseas Bank (Singapore) cho biết các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu về doanh số nhà ở của Mỹ trong tháng 3/2014, một dấu hiệu cho thấy thể trạng của nền kinh tế tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới này.


Anh Quân(Theo AFP)

Giá dầu giảm trên thị trường châu Á
Giá dầu giảm trên thị trường châu Á

Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 21/4, nhưng vẫn được sự hỗ trợ do cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN