Đầu mùa nóng đã hạ giá hàng hè

Mặc dù thời tiết đôi lúc còn se lạnh do những đợt không khí lạnh từ phía bắc vẫn tràn xuống nhưng thị trường quần áo mùa hè tại Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng quần áo đã tung chiêu “hạ giá hàng hè” cho dù nay mới bước vào mùa nắng nóng.


Nhộn nhịp hàng hè


Tiết trời Hà Nội vẫn chưa thực sự nắng nóng nhưng nhu cầu mua sắm quần áo mùa hè của người dân bắt đầu tăng.


 

Một cửa hàng trưng biển xả hàng để thu hút khách trên phố Chùa Bộc.

 

Trên các phố có nhiều cửa hàng thời trang như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Minh Khai, Bạch Mai, Cầu Giấy, Hàng Đào, Đội Cấn, Kim Mã…, các mặt hàng quần áo mùa hè đa dạng về màu sắc, kiểu dáng đã được các cửa hàng trưng ra tại những vị trí bắt mắt nhất. Điều khiến người tiêu dùng ngạc nhiên là mặc dù chưa vào mùa nắng nóng nhưng rất nhiều cửa hàng quần áo đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá, thậm chí là xả hàng với giá rẻ. Cụ thể, tại phố Phạm Ngọc Thạch, nhiều cửa hàng quần áo có chương trình khuyến mãi như áo giảm từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, quần giảm 70.000 - 100.000 đồng/chiếc, váy giảm từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc.


Chị Dung, chủ một cửa hàng quần áo trên phố Phạm Ngọc Thạch, cho biết: “Ngoài việc giảm giá một số hàng len mỏng, cửa hàng còn giảm giá một số mặt hàng khác như áo sơ mi hay quần bò, từ 395.000 đồng xuống còn 248.000 đồng đối với quần bò, từ 395.000 đồng xuống còn 197.000 đồng đối với áo sơ mi”.


Nắm bắt được thị hiếu của nhiều người tiêu dùng ưa đồ rẻ nên các cửa hàng thường treo biển như “xả hàng”, “khuyến mãi đặc biệt hè”, “giảm giá từ 30 - 50%”, thậm chí có cửa hàng treo băng rôn thanh lý với mức “giảm giá đến 90%”.


Theo tìm hiểu của phóng viên Tin tức, các cửa hàng này đã thu hút rất nhiều khách, đặc biệt là sinh viên. Chỉ với 50.000 - 100.000 đồng là họ có có thể mua được một chiếc áo phông rất trẻ trung để mặc trong những ngày hè nóng nực. Chị Nhung, sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp, cho biết: “Là sinh viên nghèo, tiền bố mẹ gửi hàng tháng không nhiều nên những đợt giảm giá trước hè thế này là cơ hội tốt để tôi tranh thủ mua sắm quần áo. Không chỉ tìm mua cho mình mà tôi còn tìm được những chiếc áo phông mà giá chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng để làm quà tặng cho bạn bè vào dịp sinh nhật”.


Tuy nhiên nhiều người dân cho rằng, hàng giảm giá thì thường không đảm bảo chất lượng. Vậy nên mới có chuyện, rất đông khách tới xem nhưng số người mua thì rất ít.

 

Cảnh giác với hàng kém chất lượng


Việc giảm giá, xả hàng là biện pháp duy trì kinh doanh của nhiều cửa hàng trong thời điểm sức mua sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Ngoài ra, không ít cửa hàng dùng chiêu này để xả hàng tồn kho và chuẩn bị cho đợt hàng hè sắp về. Theo tìm hiểu của phóng viên, những chiếc áo sơ mi hay quần bò có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc đều là hàng cũ, lỗi mốt. Nhiều sản phẩm còn bị mất cúc, tuột chỉ, thậm chí có những chiếc áo trắng còn bị biến thành màu cháo lòng do qua tay rất nhiều khách hàng và do cả bụi bẩn bám vào. Những loại quần áo này thường không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, không an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng nhất là đối với trẻ em.


Chị Diệu Anh, một người mua hàng cho biết: “Tuy tìm mua các mặt hàng giảm giá nhưng tôi vẫn luôn chú ý tới hình thức, chất liệu; bởi trước đây, tôi mua áo sơ mi giảm giá cho chồng nhưng sau đó phải bỏ đi vì khi mặc vào người có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu”.


Lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng vào dịp đầu hè của người dùng và tâm lý chuộng hàng giá rẻ, nhiều chủ cửa hàng tung ra nhiều hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái để đánh lừa người tiêu dùng. Do đó, khi mua hàng giảm giá, khách hàng phải lựa chọn cẩn thận, tránh tình trạng mua về lại bỏ đi.


Bài và ảnh: Tuấn Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN