Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012

Ngày 31/8, tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, tuy có thể không tăng cao như những năm trước.

Ông Tuấn đã thông báo một số vấn đề về tình hình thu chi ngân sách và những bất cập trong quản lý hàng tạm nhập tái xuất, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp xử lý.

Tại Cục thuế Phú Thọ. Ảnh Hoàng Hùng - TTXVN.


Thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, đến hết tháng 6/2012 đã hoàn thành thực hiện gia hạn thuế TNDN, thuế GTGT cho gần 100.000 tỷ đồng. Bản chất là hưởng lãi suất tín dụng 0% trong 6 tháng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đã góp phần giảm hàng tồn kho từ 36% xuống còn 24%.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Tuấn, đã bắt đầu thực hiện miễn thuế TNCN bậc 1 đối với người lao động làm công ăn lương trong tháng đầu tiên. Bộ Tài chính đã theo dõi sát sao phản ứng từ DN, công luận sau 1 tháng thực hiện vì đối tượng được hưởng của nhóm này rất lớn.

Trong tháng 6 và tháng 7, đã có gần 2.000 DN quay trở lại hoạt động. Tổng doanh số khai thuế GTGT trong tháng 7 vừa qua tăng 5,3% so với tháng trước. Số DN khai có lãi trong quý 1 tăng 2,4%, quý 2 tăng hơn 2,8%.

Như vậy, thuế GTGT tăng giữa các tháng, Thuế TNDN tăng giữa các quý. Kim ngạch XK 7 tháng tăng 20,7%, NK tăng hơn 8%.

Ông Tuấn cho biết, qua theo dõi, kim ngạch tạm nhập tái xuất trong một thời gian dài, thì gần đây, giá trị tạm nhập tái xuất gia tăng bất thường. Năm 2006, giá trị hàng tạm nhập tái xuất chỉ là 1,3 tỷ USD thì năm 2011 đã tăng lên 6,3 tỷ USD, và 6 tháng 2012 tăng lên 3,850 tỷ USD (trong vòng 5 năm tăng gần 5 lần). Sự bất thường này có nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân từ kẽ hở chính sách, dẫn đến sự lợi dụng nhập khẩu nhưng không tái xuất, mà tuồn hàng vào trong nước tiêu thụ. Đây chính là một dạng trốn thuế và buôn lậu.


Thùy Dương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN