Đắk Nông: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do cà phê rụng quả

Hiện nay, hơn 60 ngàn ha cà phê của tỉnh Đắk Nông bị bệnh rụng quả hàng loạt, tỷ lệ quả cà phê bị rụng từ 30 - 40%, nhiều nơi tỷ lệ rụng lên đến hơn 50%, sản lượng cà phê có thể giảm cả chục ngàn tấn gây thiệt hại cho nông dân hàng trăm tỷ đồng. Nông dân đã sử dụng nhiều loại thuốc để trị bệnh rụng quả cà phê nhưng không hiệu quả, tỷ lệ rụng quả cà phê vẫn không giảm trong khi chỉ còn gần ba tháng nữa là thu hoạch cà phê niên vụ 2011-2012.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Mil cho biết: Trong thời gian qua, giá các loại phân bón trên thị trường tăng cao, nên người dân chỉ bón phân cầm chừng dẫn đến vườn cây không đủ chất dinh dưỡng và gây rụng trái. Bên cạnh đó, tình trạng rệp sáp tấn công các vườn cà phê trên địa bàn thời gian gần đây cũng là nguyên nhân làm cho quả cà phê rụng hàng loạt. Đặc biệt là trong mùa mưa năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa nhiều hơn các năm trước đây, khiến cây thiếu ánh sáng, độ ẩm cao cũng có thể làm cho quả cà phê bị thối cuống rồi rụng…

Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN